(HBĐT) - Có dịp lên bản Mông, xã Pà Cò (Mai Châu) khi bà con trong bản vừa đón Tết vui tươi, no ấm. Người dân phấn khởi, hăng say lao động, sản xuất. Đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò chia sẻ: “Giờ đây đồng bào Mông ăn Tết gọn nhẹ, không kéo dài như trước. Hết tuần nghỉ Tết là bắt tay vào lao động sản xuất. Chè xuân mơn mởn do bà con cần mẫn chăm sóc. Những tấm vải thổ cẩm được phụ nữ khéo léo, tỉ mỉ dệt nên sau những ngày du xuân”.

Phụ nữ xã Pà Cò (Mai Châu) lưu giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

 

Quả thật, trở lại xã Pà Cò lần này chúng tôi nhận thấy sự đổi thay  trên từng con đường về bản, từng nếp nhà khang trang, những nụ cười phấn khởi và cả tinh thần làm việc trách nhiệm của cán bộ xã. Đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: Năm 2016, dưới sự lãnh, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến các xóm, KT-XH của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện, QP-AN được giữ vững. Văn hóa có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng...

 

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo là mục tiêu trọng tâm, ngay từ đầu năm, xã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Cụ thể trong sản xuất nông nghiệp, ngoài  đảm bảo 100% diện tích trồng ngô như kế hoạch (760 ha), dong riềng (350 ha) và diện tích cây ăn quả, rau đậu các loại, xã chỉ đạo chăm sóc tốt 81,5 ha chè Shan tuyết và mở rộng 4,8 ha tại xóm Chà Đáy. Tổng lượng búp chè Shan tuyết thu được trong năm đạt 75,5 tấn (trị giá 377,5 triệu đồng). Trong năm 2016, xã chú trọng bảo vệ, chăm sóc tốt các khu rừng được khoanh nuôi tái sinh, ổn định độ che phủ rừng; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, xã động viên, khuyến khích phụ nữ trong các gia đình đầu tư, mở rộng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Công việc này nhẹ nhàng, tận dụng được thời gian nhàn rỗi lại có thu nhập ổn định, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Nghề dệt thổ cẩm cũng góp phần thúc đẩy giá trị TTCN của xã đạt trên 5,5 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch đề ra).

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết thêm: Để thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, xã đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Từ đó tạo đòn bẩy phát triển các lĩnh vực khác. Từ nguồn vốn của Chương trình 135 (500 triệu đồng), các ngành, đoàn thể và 2 xóm Pà Cò Lớn, Chà Đáy đã cứng hóa 346 m đường bê tông (trong đó, xóm Pà Cò Lớn 206 m, Chà Đáy 140 m). Với nguồn vốn Ngân hàng thế giới (410 triệu đồng) đã bê tông hóa đường giao thông hai xóm: Pà Háng Lớn 240 m và Chà Đáy 240 m. Cùng với đó, xã chỉ đạo tập trung kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và giao thương hàng hóa.

 

                                                                               Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục