(HBĐT) - Cùng cán bộ xã Quy Hậu (Tân Lạc), chúng tôi đến thăm gia đình ông Quách Văn Ận, là CCB hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, một trong những gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trong xã.
Cán bộ xã Quy Hậu (Tân Lạc) thường xuyên đến hỏi thăm cuộc sống gia đình CCB Quách Văn Ận.
Căn nhà của ông Ận nằm sâu trong con ngõ nhỏ của xóm Đài. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn. ông nhập ngũ năm 1968, đến năm 1975, ông xuất ngũ trở về địa phương. Sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, bản thân lại mất sức lao động, cuộc sống sau khi phục viên vô cùng khó khăn. ông sinh được 7 người con, trong đó 1 người con bị nhiễm chất độc hóa học. Biết được hoàn cảnh của ông, năm 2016, xã Quy Hậu đã hỗ trợ 5 triệu đồng, quỹ xóa đói- giảm nghèo hỗ trợ 9 triệu đồng giúp gia đình ông sửa lại nhà cửa. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện đến thăm hàng năm, tặng những vật dụng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống như chăn, màn… Căn nhà là nguồn động viên lớn giúp ông vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Trong nhiều năm qua, xã Quy Hậu đã làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc tốt các đối tượng gia đình chính sách. Hiện nay, xã có 49 người có công, trong đó, 16 thương binh, 4 bệnh binh, 16 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và 23 liệt sĩ.
Nhiều năm qua, thực hiện phong trào “ đền ơn, đáp nghĩa”, các cấp chính quyền thường xuyên phổ biến, triển khai chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước với người có công. Cùng với đó phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của các hộ chính sách để đề xuất kế hoạch, giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn.. Năm 2016, xã Quy Hậu được nhận 49 suất quà của Chủ tịch nước, 56 suất quà của tỉnh, tổng giá trị 21 triệu đồng.
ông Bùi Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Quy Hậu cho biết: Hàng năm, chúng tôi thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể chăm sóc người có công trong xã. Đến ngày 27/7, dịp lễ, tết, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đến chúc tết, tặng quà các CCB. Đặc biệt, các hội: CTĐ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đã đến từng xóm giúp đỡ sửa sang nhà cửa; thăm hỏi, quyên góp nhu yếu phẩm giúp gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Xã tạo điều kiện giúp gia đình chính sách tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng CSXH khi họ có nhu cầu. Động viên, thăm hỏi giúp họ vươn lên trong cuộc sống nhằm tri ân người có công với cách mạng, thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Đồng Hương