(HBĐT) - “Năm 2015, gia đình tôi được Hội LHPN huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ “mái ấm tình thương” để xây dựng căn nhà mới khang trang, kiên cố thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp. Có nhà mới, tôi không còn phải lo lắng những ngày mưa, ngày nắng để yên tâm làm việc, con cái yên tâm học hành”, chị Bùi Thị Nhiệt, xóm Dối, xã Dân Hạ chia sẻ.

 

Thực hiện mô hình “mái ấm tình thương” từ năm 2005 đến nay, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn đã giúp tu sửa và xây mới 28 nhà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hàng năm, Hội đã vận động hội viên đóng góp một khoản tiền nhỏ, từ 2.000 đồng /hội viên năm 2005, nay tăng lên 10.000 đồng /hội viên. Số tiền đóng góp tuy không nhiều nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của hơn 6.000 hội viên của Hội. Đúng với câu nói “tích tiểu thành đại”, qua hình thức hỗ trợ luân phiên 11 cơ sở hội, mức hỗ trợ cho mỗi gia đình hội viên ban đầu chỉ 5 triệu đồng, hiện đã nâng lên 20 triệu đồng. Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Sơn cho biết: “Ngoài khoản tiền hỗ trợ từ mô hình “mái ấm tình thương”, Hội cũng tích cực vận động Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó vận động chính quyền xã và chi hội phụ nữ xóm nơi gia đình hội viên sinh sống tích cực đóng góp ngày công lao động, tiền mặt, vật liệu. Đơn cử như Công ty CP Đầu tư XD -TM Toàn Cầu (JSC) đứng chân trên địa bàn huyện đã hỗ trợ cho 2 gia đình hội viên là Nguyễn Thị Thư, xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến năm 2011 và Bùi Thị Yển, xóm Đễnh, xã Dân Hòa năm 2015 với tổng số tiền 35 triệu đồng để xây dựng nhà ”.

 

 

Hội LHPN xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) thăm hỏi, động viên gia đình hội viên khó khăn được hỗ trợ “mái ấm tình thương”.

 

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, đời sống hội viên được ổn định, cải thiện kinh tế và nhiều hộ vươn lên thoát nghèo như gia đình Triệu Thị Hà, xóm Bình Tiến, xã Dân Hạ; Phạm Thị Thanh, khu 1, thị trấn Kỳ Sơn; Nguyễn Thị Phấn, xóm Hải Cao, xã Hợp Thịnh; Nguyễn Thị Bửi, xóm Bu Chằm, xã Phú Minh… Ngoài ra, vào mỗi dịp lễ, tết, Hội thường xuyên tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên kịp thời các hội viên.

 

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, những “mái ấm tình thương” đã góp phần mở ra cuộc sống mới cho nhiều hội viên. Đặc biệt, đời sống tinh thần được ổn định tạo nền tảng cho họ yên tâm lao động, sản xuất và có nhiều thời gian nuôi dạy con cái góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Bên cạnh việc duy trì hoạt động của mô hình “mái ấm tình thương”, năm 2017, Hội đẩy mạnh hỗ trợ về phát triển kinh tế cho gia đình các hội viên. Trong năm nay, phối hợp với MTTQ xây dựng nhà cho 4 gia đình hội viên, hiện đã hỗ trợ được gia đình chị Bùi Thị Chanh, xóm Nội, xã Độc Lập và trong quý II hỗ trợ 1 gia đình ở xã Phúc Tiến. Ngoài ra, Hội mở thêm 7 lớp dạy nghề nông thôn về kiến thức KH -KT áp dụng vào sản xuất nông nghiệp cho bà con. Đặc biệt sẽ tập trung thành lập các tổ nhóm giúp nhau mua BHYT, hiện đã thành lập điểm ở xã Hợp Thành và được người dân hưởng ứng nhiệt tình”.  

 

                                                                       Thanh Sơn

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục