(HBĐT) - Được lãnh đạo UBND xã Thanh Hối (Tân Lạc) giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Văn Thỉm, xóm Bào 2 là người có công tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn. Vườn bưởi xanh tốt trải dài trước mắt, từng chùm hoa bưởi đã rụng cánh, quả sai hứa hẹn một mùa quả bội thu. Chúng tôi ngạc nhiên khi chủ nhân của vườn bưởi ra đón chúng tôi là người thương binh cụt tay trái. Qua đó càng khâm phục hơn nghị lực của ông.

 

Rót chén trà mời khách, ông Thỉm tâm sự: Năm 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ, tham gia đấu ở chiến trường Tây Ninh. Năm 1978, tôi bị thương ở chiến trường biên giới Campuchia và được công nhận là thương binh mất 61% sức khỏe. Sau một thời gian điều trị, tôi trở về quê và lập gia đình. Thời kỳ đầu muôn vàn khó khăn, vất vả, trên mảnh đất 6.000 m2, gia đình  cần cù trồng mía, lạc, đậu tương, thêm 1.200 m2 ruộng cấy cũng đủ trang trải cuộc sống và dần tích lũy xây được ngôi nhà khang trang để ở.

 

Từ năm 2013, thấy nhiều hộ trồng bưởi đỏ hiệu quả, gia đình ông mạnh dạn đầu tư trồng 150 cây. ông bảo con trai đi học thêm kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Năm 2016, vườn bưởi bắt đầu cho thu bói cũng đủ tiền đầu tư chăm sóc cho cây phát triển tốt. Theo ông Thỉm, năm nay, cây bưởi bắt đầu cho thu hoạch nhiều, mỗi cây khoảng 200 - 300 quả, bình quân mỗi quả bán được 15.000 - 20.000 đồng. Cùng với chế độ của Nhà nước và sự nỗ lực không ngừng, đời sống gia đình ông ngày càng ổn định. ông Bùi Văn Thỉm xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” vượt khó xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất quê hương.

 

 

Cán bộ LĐ-TB&XH xã Thanh Hối (Tân Lạc) thăm vườn bưởi của thương binh Bùi Văn Thỉm, xóm Bào 2.

 

Anh Tống Thanh Sơn, cán bộ LĐ-TB&XH xã Thanh Hối khẳng định: Không chỉ gia đình ông Thỉm mà hầu hết người có công trên địa bàn xã đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ là điển hình trong phát triển kinh tế ở xã. Hiện nay, xã có 87 người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp. Trong đó có 22 thương binh, 5 bệnh binh, 24 người nhiễm chất độc da cam, 3 người bị địch bắt tù đầy, 23 thân nhân liệt sĩ, 4 thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Trong những năm qua, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền xã quan tâm thực hiện. Các chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công luôn được thực hiện đúng, đủ, đảm bảo kịp thời. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày thương binh - liệt sĩ, Đảng ủy, UBND xã, MTTQ và các đoàn thể như Hội CCB, Hội NCT, Hội Phụ nữ, Đoàn xã đều có hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách. Năm 2016, nhân kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ, xã tổ chức gặp mặt người có công trên địa bàn; tặng quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện cho các đối tượng người có công; giúp đỡ 120 ngày công cho gia đình chính sách neo đơn làm cỏ, cấy lúa…  Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa của xã được người dân trên địa bàn ủng hộ 16 triệu đồng phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc người  có công. Xã tiếp tục được công nhận  làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

 

Năm 2017, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), xã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hơn để chăm sóc người có công  trên địa bàn. Trong đó, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, xã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công. Xã tổ chức gặp mặt thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn. Giao các tổ chức hội, đoàn thể có kế hoạch ủng hộ, giúp đỡ ngày công phù hợp với từng gia đình người có công. Tham gia thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ của huyện. Trích Quỹ đền ơn - đáp nghĩa để sửa chữa, cải tạo mộ  Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn còn 1 gia đình chính sách nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều mới), xã tập trung hỗ trợ để cùng gia đình phấn đấu thoát nghèo trong năm 2017…

 

 

                                                                                          H.L

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục