Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá, trong bốn ngày nghỉ lễ (29-4 đến 2-5), tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, không xảy ra TNGT nghiêm trọng liên quan xe khách; đường thủy và đường sắt không xảy ra vụ tai nạn nào.

Chiều 2-5, tại cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội, tuy lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng

 

Thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua, cả nước xảy ra 125 vụ TNGT, làm chết 98 người, bị thương 90 người. So cùng kỳ năm 2016, TNGT giảm 27 vụ (17,8%); giảm 13 người chết (11,7%), giảm 48 người bị thương (34,8%).

Trong bốn ngày nghỉ lễ, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao, tăng nguy cơ ùn tắc, TNGT. Đặc biệt, trong ngày đầu đợt nghỉ lễ, tại một số tuyến quốc lộ, đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng.

Trên tuyến đường cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) quản lý, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tăng cao, xuất hiện ùn ứ cục bộ ở các trạm thu phí (đầu vào các tuyến cao tốc).

“Lực lượng tuần tra kiểm soát đã tổ chức phân làn, hướng dẫn điều tiết giao thông, phương tiện lưu thông bình thường. Trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình xuất hiện người đi bộ tràn lên đường cao tốc ở nhiều đoạn để bắt xe dẫn đến tình trạng xe khách, xe taxi dừng đỗ, đón trả khách. Lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những xe dừng, đỗ sai quy định, tình hình giao thông tốt”, ông Hùng đánh giá.

Liên quan đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, đơn vị này đã nhận 145 phản ánh từ người dân; giảm nhiều so với kỳ nghỉ lễ năm 2016. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại, đồng thời còn phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông một số vị trí trên Quốc lộ 1 khi có tai nạn hoặc sự cố.

“Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh”, ông Hùng khẳng định.

Đánh giá về tình hình bảo đảm trật tự ATGT, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiều nhà xe đã chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé cao bất thường. Tại các tuyến Hà Tĩnh, Nghệ An đi Hà Nội, hầu hết giá cước đều tăng 20-50%, tình trạng người dân đón, bắt xe trên đường cao tốc, các trục giao thông chính vẫn diễn ra.

Còn xảy ra ùn tắc giao thông trên một số tuyến như Pháp Vân - Cầu Giẽ, khu vực Đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; ùn ứ cục bộ tại một số khu du lịch biển do số lượng phương tiện quá đông.

Chỉ ra nguyên nhân, ông Hùng cho rằng do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ lễ tăng rất cao.

Chưa kể, các vi phạm chủ yếu là vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

Để bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian sắp tới, Ủy ban ATGT Quốc gia kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, mùa du lịch hè, giảm tai nạn đuối nước, tai nạn, ùn tắc giao thông tại các khu vực, điểm du lịch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khắc phục kịp thời khi xảy ra các sự cố bảo đảm giao thông thông suốt; cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Trong bốn ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 22.190 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 11,1 tỷ đồng; tạm giữ 98 ôtô, 3.598 xe môtô; tước giấy phép lái xe 1.012 trường hợp.

 

                                                                         TheoNhandan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục