(HBĐT) - Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đã anh dũng đứng lên giành lại chính quyền, quyết không chịu khuất phục trước sự tấn công của kẻ thù. Thăm lại vùng đất anh hùng trong những ngày tháng tư lịch sử, diện mạo nơi đây càng minh chứng rõ nét cho truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của nhân dân và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ xã Cố Nghĩa.

 

Với vị thế địa hình và giao thông thủy bộ thuận lợi, xã Cố Nghĩa nắm vị trí then chốt, tạo điều kiện cho việc chốt giữ, phòng thủ, bảo vệ an toàn địa bàn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân xã Cố Nghĩa nhất tề đứng lên cùng các dân tộc trong huyện giành chính quyền về tay nhân dân trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 và tiến hành 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1946, Bộ Tài chính quyết định chọn Cố Nghĩa làm nơi đặt trụ sở của Bộ Tài chính, kho bạc và xưởng in tiền. Để đảm bảo hoạt động cho các cơ quan, cán bộ, nhân dân xã Cố Nghĩa hàng ngày cung cấp lương thực, thực phẩm, đồng thời tiến hành tuần tra, bảo vệ an toàn tuyệt đối xưởng in và kho bạc của Bộ Tài chính.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến, toàn xã có gần 1.000 lượt thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia thanh niên xung phong, 55 liệt sĩ, thương bệnh binh. Với những đóng góp về sức người, sức của góp phần làm nên chiến thắng vang dội trong 2 cuộc kháng chiến, ngày 22/12/2010, quân và dân xã Cố Nghĩa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp do Đảng và Nhà nước trao tặng.

 

Phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của quê hương, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã Cố Nghĩa luôn nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Cố Nghĩa ngày nay nhà cao tầng mọc lên san sát, hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư cải tạo, xây mới. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, đồng nghĩa với nhu cầu phát triển mọi mặt về KT-XH của xã được đáp ứng. Năm 2015, xã vinh dự là 1 trong 3 xã đầu tiên về đích NTM của huyện Lạc Thủy. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã duy trì ở mức 13%, tổng thu nhập đạt 152 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất đạt 88,9 tỷ đồng, trong đó sản xuất nông nghiệp đạt 36,1 tỷ đồng, dịch vụ- thương mại 36,7 tỷ đồng, TTCN 16,1 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,03%.

  

Song song với phát triển kinh tế, công tác giáo dục, văn hóa- xã hội, ANTT luôn được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt. Trên địa bàn không có học sinh bỏ học, tỷ lệ lên lớp ở các bậc học đạt 100%. Đặc biệt, trường THCS của xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm 2016, toàn xã có 8 khu dân cư văn hóa được biểu dương, 70 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, gần 1.050 hộ đạt gia đình văn hóa. Tình hình ANTT trên địa bàn luôn được củng cố và giữ vững. Nhiều năm không có vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình ANTT. 

         

 

                                                                             Thu Hằng

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục