(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn khẳng định: Những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được các cấp, ngành trên địa bàn quan tâm, chăm lo, giúp các em có môi trường học tập, vui chơi lành mạnh.


Công ty CPĐTNLXDTM Hoàng Sơn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những hoạt động thiết thực. Trong năm học, huyện tổ chức các hoạt động dạy và học đảm bảo quy định, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em, thăm hỏi trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan của tỉnh, huyện đến thăm hỏi, động viên kịp thời.

Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện, hiện nay, Kỳ Sơn có 9.031 em dưới 16 tuổi, chiếm 26% dân số. Trong đó có 64 trẻ em khuyết tật, 824 trẻ em đang sống trong những hộ gia đình nghèo, 32 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Để chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em đạt hiệu quả, hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Các chế độ, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK như trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được thực hiện kịp thời. Huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK nhân ngày lễ, tết, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, khai giảng năm học mới, tết Trung thu.

Trong năm 2016, nhân dịp Tết Nguyên đán có 320 em được tặng quà, trị giá 85,7 triệu đồng và 120 em được tặng áo ấm; 100 em được trao học bổng tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; 539 trẻ em được tặng quà dịp Tết Trung thu, trị giá 161,7 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất 4 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, đuối nước (4,5 triệu đồng/ trường hợp). Các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục cũng được tổ chức, triển khai đảm bảo đúng quy định như: cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, trẻ em đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, trẻ em hộ nghèo, cận nghèo, vùng ĐBKK. Miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK, tạo điều kiện giúp các em vươn lên trong học tập. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm khám, phẫu thuật điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật… Vừa qua, UBND huyện phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2017. Ngay trong buổi lễ, trẻ em trên địa bàn huyện đã nhận được 160 suất quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, huyện; các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện và Công ty CP Đầu tư phát triển Anh Kỳ, Công ty Hoàng Sơn, Bảo Việt nhân thọ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, với nhiều hoạt động thiết thực, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiện nay, công tác này trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Nhiều trẻ em mắc bệnh bẩm sinh, nhiễm chất độc da cam/đioxin, trẻ sống trong hộ cận nghèo cần được chăm sóc giúp đỡ về điều kiện sinh hoạt, học tập, chữa bệnh, vui chơi, giải trí. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, huyện mong nhận được sự quan tâm chăm lo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp các em có cơ hội được học tập, vui chơi, được chăm sóc và có cuộc sống tốt hơn. Tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với trẻ em. Đặc biệt, tích cực triển khai vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em để có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn đối với trẻ em trên địa bàn.



                                                                     Hương Lan


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục