(HBĐT) - Thành lập ngày 11/10/ 2013, đến nay, cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone huyện Mai Châu đã được đầu tư xây dựng đủ các phòng chức năng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều trị cho người nghiện.


Gần 4 năm qua, bắt đầu từ 7h30 giờ hàng ngày, đội ngũ nhân viên y tế tại cơ sở điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng methadone huyện Mai Châu đón tiếp và điều trị cho 160 người nghiện điều trị bằng methadone trên địa bàn huyện. Trò chuyện với anh Hà Văn Phúc, xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, anh cho biết: Tôi nghiện hơn 10 năm nay đã làm khổ gia đình rất nhiều. Bản thân tôi cũng muốn thoát khỏi ma túy. Được cán bộ xóm và xã tuyên truyền, năm 2014, tôi làm đơn để được điều trị bằng methadone. Đến đây, tôi được cán bộ tư vấn, hướng dẫn tận tình quy trình và thời gian điều trị.

Việc duy trì đều đặn uống methadone thay thế đã giúp nhiều người nghiện ở huyện Mai Châu dần đoạn tuyệt với ma túy và có cuộc sống ổn định.

Trò chuyện với anh Phạm Văn Tuấn, xã Đồng Bảng được biết, anh tự nguyện làm hồ sơ, đăng ký điều trị bằng methadone ở Trung tâm y tế dự phòng từ cuối năm 2013. Sau hơn 3 năm điều trị, đến nay, anh không còn sử dụng ma túy, sức khỏe ổn định. Hiện anh cùng gia đình mở hàng tạp hóa, có thu nhập ổn định.

Để công tác điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, hàng năm, Trung tâm Y tế dự phòng huyện phối hợp với cán bộ y tế xã, bản lồng ghép tuyên truyền tác hại của ma túy, các chất gây nghiện trong các cuộc họp của xã, bản, vận động người nghiện đến cơ sở điều trị bằng thuốc methadone. Khi người nghiện đến khám được cán bộ y tế tư vấn, khám sàng lọc, căn cứ số lần sử dụng ma túy của từng người nghiện để sử dụng thuốc methadone phù hợp. Hiện, cơ sở có 160 bệnh nhân tự nguyện điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Hầu hết người bệnh chấp hành tốt thời gian uống thuốc; thực hiện các hướng dẫn của các y, bác sỹ. Do thuốc không gây nhiễm độc hệ thần kinh trung ương, trong thời gian điều trị, người bệnh vẫn làm những công việc để ổn định cuộc sống. Đến nay, cơ sở không phát hiện người bệnh điều trị methadone nhiễm mới HIV. 100% người bệnh phục hồi sức khỏe và lao động cùng gia đình phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng methadone còn nhiều khó khăn, số người nghiện nhiều với 313 người ở rải rác trên địa bàn toàn huyện. Trong khi đó, giao thông một số xã trên địa bàn còn khó khăn, người nghiện không kiên trì điều trị. Có người không tuân thủ phác đồ điều trị của cán bộ y tế, tự ý bỏ liều... Để giúp người nghiện có cơ hội tiếp cận với chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục truyền thông cho người nghiện và nhân dân hiểu về lợi ích từ chương trình điều trị methadone; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các y, bác sỹ; đầu tư thêm cơ sở vật chất, xây dựng điểm cấp phát thuốc methadone tại xã Xăm Khòe, nâng tổng số lên 3 cơ sở cấp phát thuốc (Vạn Mai và Pà Cò) và 1 cơ sở điều trị tại Trung tâm y tế Dự phòng huyện Mai Châu, tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình điều trị methadone, góp phần giảm số người nghiện và tái nghiện trên địa bàn.

          Thu Hường
            (Đài Mai Châu)



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục