(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) vào những ngày cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ. Đồng chí Nguyễn Cường Biện, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa” từ lâu đã trở thành truyền thống tốt đẹp lan tỏa trong mỗi người dân nơi đây. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với huy động các nguồn lực xã hội, đời sống người có công với cách mạng trên địa bàn không ngừng được ổn định và nâng cao.


Đưa chúng tôi đi thăm Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ đang được gấp rút hoàn thiện vào đúng dịp 27/7, đồng chí Nguyễn Thị Thương, cán bộ LĐ-TB&XH xã cho biết: Năm nay, xã được cấp trên quan tâm đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng Nhà bia tưởng niệm. Khi hoàn thiện, nơi đây ghi công 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 28 liệt sỹ trên địa bàn xã.


Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đang được gấp rút hoàn thiện vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7.

Theo thống kê, hiện nay, xã Phúc Tiến có 54 người có công được hưởng chế độ, trong đó có 7 thương binh, 2 bệnh binh, 13 hưởng tuất liệt sỹ, 11 người nhiễm chất độc hóa học, 19 người thờ cúng liệt sỹ, còn lại là đối tượng khác. Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn luôn quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn. Các chế độ của Đảng, Nhà nước đối với người có công đều được chi trả kịp thời. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, 27/7, xã đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình người có công tiêu biểu. Các đoàn thể: thanh niên, phụ nữ, CCB giúp đỡ ngày công làm cỏ, chỉnh trang nhà cửa giúp gia đình người có công neo đơn. Những người có công bị bệnh tật, ốm đau được lãnh đạo xã, ban, ngành, đoàn thể và bà con hàng xóm đến động viên, chia sẻ. Năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để chăm sóc người có công trên địa bàn. Trong đó có các hoạt động tiêu biểu như: Hoàn thành thủ tục đề nghị sửa chữa 3 nhà ở cho người có công; tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các xóm. Xã tổ chức mít tinh kỷ niệm với sự tham gia của toàn thể người có công trên địa bàn; thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nhà bia tưởng niệm. Ngoài ra, xã tổ chức trao quà của Trung ương, của tỉnh; Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa của xã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho người có công…

Với những hoạt động chăm sóc cụ thể, thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng trên địa bàn xã Phúc Tiến không ngừng được nâng lên. Đến nay, xã không có gia đình người có công ở trong nhà tạm, dột nát, thuộc diện hộ nghèo. 100% gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú trên cùng địa bàn. Nhiều năm liền, xã được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công.

                    H.L

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục