Đến UBND xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) làm thủ tục nhập học, tân sinh viên Ngô V.A. bị cán bộ xã phê vào hồ sơ với nội dung "bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, quy định của địa phương”... Chủ tịch Hà Nội vừa yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan sự việc.

Sự việc trên được em Ngô V.A. chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 8/8, em Ngô V.A mang hồ sơ đến xã xin xác nhận để nhập học thì cán bộ ở đây nói nhà em chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới (hơn 400.000 đồng). Muốn được xác nhận, thì gia đình em Ngô V.A. phải đóng đủ tiền cho địa phương.

Sau nhiều lần trình bày gia đình hoàn cảnh khó khăn nên chưa đóng được tiền chứ không phải không đóng, nhưng cán bộ xã Duyên Hà vẫn phê vào lý lịch của em Ngô V.A. với nội dung "bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, quy định của địa phương”.

 

Bút phê ngày 8/8 của cán bộ xã trên tờ khai lý lịch của em Ngô.V.A.

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Đăng Huấn – Chủ tịch UBND xã Duyên Hà xác nhận cán bộ văn phòng xã đã viết nội dung như em Ngô V.A. chia sẻ trong hồ sơ. Ông Huấn cũng cho biết lý do cán bộ xã viết nội dung trên là do gia đình em Ngô V.A. chưa đóng các khoản tiền xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiền làm đường 300.000 đồng/khẩu và tiền điện chiếu sáng từ năm 2012 - 2015 là 130.000 đồng/khẩu.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, đã nắm được sự việc ở xã Duyên Hà. Huyện Thanh Trì đã yêu cầu xã Duyên Hà rút kinh nghiệm nghiêm túc sự việc này. Ngay trong chiều 10/8, UBND xã Duyên Hà phải xác nhận lại sơ yếu lý lịch cho em Ngô V. A..

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, nội dung phê mới của xã Duyên Hà vẫn chưa sát với quy định về vấn đề này.

Chiều ngày 10/8, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, làm rõ nội dung trên; Chỉ đạo UBND xã Duyên Hà thực hiện xác nhận Sơ yếu lý lịch công dân theo đúng quy định.

 

Ngày 10/8, UBND xã Duyên Hà đã "đính chính" lại bút phê dưới bản lý lịch của em Ngô V.A.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Thanh Trì và xã Duyên Hà kiểm điểm trách nhiệm cán bộ có liên quan đến vụ việc; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 13/8/2017.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung còn giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện công văn 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp; đảm bảo không để xảy ra việc xác nhận lý lịch công dân không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

 

                                             TheoDantri

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục