(HBĐT) - Đó là tình trạng đang xảy ra ở công trình trạm thủy luân thuộc xóm Cúng, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc).


Đầu năm 2017, trạm thủy luân xóm Cúng được khởi công xây dựng. Công trình dự kiến sau khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ nước tưới trên 24 ha ruộng của xóm Cúng và xóm Nghẹ, xã Lỗ Sơn. Tuy nhiên, sau khi ngăn dòng, đến nay, bờ kè bên bờ trái bị hư hỏng khiến cho bờ sông bị sạt lở. Nhiều diện tích ruộng của bà con xóm Đá 1 và xóm Bệ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

ở bờ phải cũng xuất hiện tình trạng sạt lở. ông Bùi Văn Nương, Trưởng xóm Cúng cho biết: Nếu mưa lớn, nước suối dâng cao mà không có biện pháp khắc phục kịp thời thì ruộng ở bờ trái sẽ tiếp tục sạt lở; còn ở bờ phải hiện đã sạt gần vào các bụi tre, nếu các bụi tre bị đổ sẽ đe dọa đến đường đi lại của xóm. Sau khi xảy ra sạt lở, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên, rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.


           Nhiều diện tích ruộng ở bờ trái suối Cúng, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đang bị nước lũ gây sạt lở.

Trao đổi về thực trạng này, đồng chí Bùi Văn Nượm, Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn lo lắng: Khi ngăn dòng để xây dựng trạm thủy luân khiến dòng suối thay đổi dòng chảy. Với tình trạng sạt lở như hiện nay nếu không kịp thời xử lý thì chắc chắn sẽ sạt lở trầm trọng hơn vì đất bờ sông là đất cát pha, rất dễ bị bào mòn.

Quan sát thực tế tại trạm thủy luân xóm Cúng, chúng tôi có thể hiểu được những lo lắng của người dân nơi đây. ở phía bờ trái, tình trạng sạt lở thực sự rất đáng lo ngại, sau khi bờ kè được xây bằng đá và bê tông bị nước lũ cuốn trôi khiến bờ suối bị sạt lở. Hiện, khu vực bờ trái đã sạt lở sâu vào chừng 3 – 4 mét, tạo thành dòng suối chảy siết, một số diện tích đất trồng cỏ voi, trồng ngô bị cuốn xuống suối. Không chỉ gây sạt lở đất, ở trạm thủy luân này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo chia sẻ của bà con, cách đây chưa lâu, một học sinh lớp 3 khi đi qua đập bị nước cuốn trôi, rất may có người lớn kịp thời phát hiện. Trược thực trạng này, bà con rất mong cơ quan hữu quan sớm có biện pháp khắc phục kịp thời.


                Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục