(HBĐT) - Là kênh dẫn vốn ưu đãi của Nhà nước để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, NHCSXH huyện Yên Thuỷ không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn cho SX-KD, đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, cải thiện môi trường và nâng cao sinh hoạt, đời sống cho người dân mà luôn gắn tăng trưởng với đảm bảo chất lượng tín dụng chính sách.


Nông dân xã Lạc Thịnh, Yên Thủy đầu tư trồng mía từ vốn vay NHCSXH để ổn định cuộc sống. 

Chất lượng tín dụng là một trong những chỉ tiêu quan trọng, biểu hiện chất lượng hoạt động tín dụng, hiệu quả đầu tư vốn, kết quả quản lý nguồn vốn vay được thông qua 3 tiêu chí cơ bản: nợ xấu, lãi tồn và chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV. Do đó, chất lượng tín dụng luôn được NHCSXH huyện Yên Thủy quan tâm chỉ đạo, đề ra những giải pháp tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

Trong 15 năm qua, NHCSXH huyện đã thực hiện 16 chương trình tín dụng ưu đãi, doanh số cho vay đạt 503.030 triệu đồng, bình quân 33.535 triệu đồng/năm, tăng trên 15 lần khi nhận bàn giao; doanh số thu nợ đạt 306.098 triệu đồng, có 12.500 hộ đã trả hết nợ vay. Đến nay, tổng dư nợ đạt 211.601 triệu đồng, tăng 196.932 triệu đồng so với năm 2003 với 10.297 khách hàng còn dư nợ, nợ quá hạn 307 triệu đồng, chiếm 0,15% tổng dư nợ, giảm 0,33% so với thời điểm nhận bàn giao.

Qua đánh giá, trong giai đoạn 2003-2016, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 4.151 hộ thoát nghèo, bình quân giảm 277 hộ/năm; 1.199 lượt hộ nghèo vay vốn làm nhà ở; 8.060 lượt HS-SV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học; 324 lao động được tạo việc làm; đầu tư xây dựng 10.396 công trình NS&VSMTNT; 3.880 lượt hộ vay vốn SX-KD vùng khó khăn...

So sánh quy mô dư nợ tín dụng và nợ quá hạn tại thời điểm khi mới thành lập và hiện nay cho thấy, dư nợ tín dụng tăng tỷ lệ nợ quá hạn giảm, chất lượng tín dụng ổn định. Mặt khác, từ 2 chương trình tín dụng chính sách, đến nay, NHCSXH huyện đã triển khai cho vay 16 chương trình, cách thức triển khai cho vay được thực hiện bài bản. Kênh dẫn vốn tín dụng chính sách được triển khai tới 100% thôn trên toàn huyện, chất lượng và hiệu quả đầu tư nguồn vốn được nâng lên rõ rệt.

Đạt được kết quả đó là nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng liên tục trong suốt 15 năm qua. Trong đó, việc chuyển đổi phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong phương pháp quản lý, tuyên truyền, vận động, kiểm tra giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn vay, góp phần quan trọng triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách. Việc thực hiện giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch xã đã tạo ra nề nếp hoạt động ổn định, thuận lợi cho người dân vay vốn, trả nợ, trả lãi, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã đối với hoạt động tín dụng chính sách. Đồng thời, xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, giảm thấp nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất theo kế hoạch đề ra, kết quả thu lãi đạt từ trên 92% trở lên; thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi, đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn hoạt động của tổ TK&VV. Ngoài ra, thường xuyên đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ ngân hàng, cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay, Ban quản lý tổ TK&VV được nâng lên qua từng năm, từ đó chất lượng công tác đầu tư, quản lý nguồn vốn được thực hiện tốt hơn.


                                                              Đinh Thắng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục