(HBĐT) - Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh ta có mưa rất to, có thể nói là đợt mưa lũ lịch sử. Ngập lụt, lũ quét, lở đất làm nhiều người chết, mất tích và nhấn chìm, vùi lấp nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. Hệ thống thủy lợi, giao thông ở nhiều địa phương bị hư hỏng nặng, đi lại khó khăn, có nơi bị cô lập. Cũng chính vì vậy, từ ngày 10/10, giá rau, củ, quả tại các chợ tăng mạnh.


Tiểu thương ở chợ Nghĩa Phương (TP Hòa Bình) bán rau, củ, quả sau mưa lũ với giá cao hơn ngày thường.

 

Theo khảo sát của phóng viên vào chiều 10/10 tại một số chợ trên địa bàn TP Hòa Bình như Nghĩa Phương, Tân Thịnh, Tân Hòa… gần như "cháy hàng” rau ăn lá. Các sạp hàng rau đều trống trơn, chỉ còn một số loại củ, quả. Giá cũng đội lên rất cao, thậm chí gấp 2 - 3 lần ngày thường. Cụ thể như: rau muống 10.000 - 15.000 đồng/bó (ngày thường 5.000 đồng/bó); bắp cải từ 20.000 - 25.000 đồng/cây (ngày thường 10.000 đồng/cây)… Không ít người biết giá rau, củ, quả tăng cao nhưng vẫn mua với số lượng nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá bị đẩy lên cao. Một người bán rau ở chợ Phương Lâm (cũ) tiết lộ: Có người mua 5 quả bí đỏ, 4 cây bắp cải, 4 kg khoai sọ, 1 kg cà chua, trong khi ngày thường mỗi khách chỉ mua 1 vài quả cà chua, 1 khúc bí, 1 mớ rau. Tôi gom được 10 bó rau muống bán một lúc đã hết. Đã đành mưa lũ nguồn hàng ít, đi chợ khó khăn nhưng một số người bán vẫn lợi dụng để tăng giá. Tôi chỉ bán 10.000 đồng/bó rau muống, 20.000 đồng 1 cây bắp cải nhưng cách tôi có 2 sạp, người ta bán cho khách 15.000 đồng/bó và 30.000 đồng/cây.

TP Hòa Bình ngày 11/10 đã cơ bản ngớt mưa nhưng giá rau vẫn ở mức cao. Bà Nguyễn Thị Liên, người có "thâm niên” hơn 10 năm bán rau ở chợ Nghĩa Phương cho biết: Bình thường, 3 giờ sáng tôi dậy đi gom hàng để bán trong ngày nhưng hôm nay phải dậy từ 2 giờ. Rau khan hiếm, không đi sớm không chọn được hàng ngon. Chợ đầu mối này mỗi sáng có hơn 10 xe tải chở rau, củ, quả hàng từ khắp nơi về. Hôm nay, lượng hàng về ít hơn. Chúng tôi nhập vào giá cao nên bán ra cũng cao hơn, mỗi bó chỉ lãi 1.000 - 2.000 đồng. Cụ thể: rau muống, mùng tơi 10.000 đồng/bó, cải mèo 20.000 đồng/kg... Các loại củ, quả tăng khoảng 5.000 đồng/kg: bí xanh, bầu, măng nứa, khoai sọ 25.000 đồng/kg; bí đỏ 20.000 đồng/kg. Rau thơm cũng là mặt hàng có mức giá tăng gấp đôi. Đơn cử như: rau mùi, thì là, húng từ 50.000 đồng/kg tăng lên 100.000 đồng/kg; hành tươi từ 30.000 đồng/kg tăng lên 60.000 đồng/kg; xà xách từ 40.000 đồng/kg tăng lên 70.000 - 80.000 đồng/kg.

 

Vùng trồng rau muống ở phường Thịnh Lang bị ngập úng.

 Tại chợ Tân Hòa, nơi nhiều người dân phường Thịnh Lang, Hữu Nghị, Tân Hòa tự trồng rau và mang đi chợ bán, chúng tôi ghi nhận nhiều loại rau, nhất là rau cải đã bị dập nát. Những bó rau bị úa, dập được người dân gom lại mong bán gỡ gạc lại chút vốn này cũng được ra giá 5.000 - 8.000 đồng/bó. Chị Nguyễn Thị Lương ở phường Hữu Nghị cho biết: Nhà tôi trồng 600m2 rau cải ở bãi đất ven sông Đà. Mưa to kéo dài, rau bị úa và dập gần hết. Nếu không bán được đành mang về cho gà ăn.

Xã Sủ Ngòi là vùng trồng rau lớn chuyên cung cấp cho TP Hòa Bình cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nước lũ đã làm ngập 5 ha rau, 25 ha lúa của bà con. Trong đó, nhân dân chủ yếu trồng rau muống, rau ngót, rau cải. Đối với rau muống, nhân dân còn vớt vát được chút ít, chứ rau ngót và rau cải bị mất trắng. Hiện nay, nước lũ đã rút dần nhưng rau đã bị ngập úa.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thương ở xóm 5, xã Sủ Ngòi có 2 ruộng rau ngót, 2 ruộng rau muống với diện tích 980m2. Ông Thương cho biết: bao nhiêu công chăm bón, nhìn xót lắm nhưng đến chiều 11/10 rau vẫn bị ngập sâu nên gia đình cũng chưa đi hái được.

Theo các tiểu thương, trong khi giá thịt lợn, cá không tăng, giá rau tăng mạnh do nguồn cung ứng ngay tại nơi sản xuất hạn chế do rau bị ngập úng, dập nát, quá trình vận chuyển cũng bị hư hỏng, thất thoát.

 

                                                                                    Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục