(HBĐT) - Trận mữa lũ lịch sử những ngày qua gây hậu nghiêm trọng cho tính mạng, tài sản của người dân, tiếp tục làm phát sinh nhiều khu vực nguy cơ lở núi, đồi trượt sạt nhà dân. UBND tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.


Có nhà không dám ở

Lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Hòa Bình cũng xuất hiện thêm nhiều điểm trượt sạt, khu vực không an toàn phải di dời dân khẩn cấp như khu vực các hộ dân xóm Máy 1, 3, dọc đường 433, xã Hòa Bình; phường Thái Bình; khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến...

Dẫn chúng tôi đi khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở tại tổ 4, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, ông Hoàng Văn Dũng, Bí thư, tổ trưởng tổ 4, phường Chăm Mát khảo sát cho biết: Hiện toàn bộ người dân đã được di dời. tại tổ 4, có những vết nứt ngang dọc từ trên đồi, xuống đường xóm, nhiều nhà dân bị bất nền, đứt tường, trống hoác. Gia đình anh Lê Bá Khởi, tổ 4, phường Chăm Mát cho biết: Tối ngày 11/10, mưa lớn, khu vực tổ 4 xuất hiện những dấu hiệu bất thường, nước từ trên đối xối xả đổ xuống, đường bê tông xóm xuất hiện những vết nứt to chảy sệ xuống, khu vực đồi cây phía trên bắt có nước đùn lên đỏ ngầu chày thành dòng, hàng loạt nhà người dân bát đầu rạn nứt, người dân hoang mang sợ hãi bỏ chạy.


Căn nhà của anh Lê Bá Khởi ở tổ 4, phường Chăm Mát bị nứt toác không thể ở được.

Trao đổi với lãnh đạo UBND phường Chăm Mát được biết: Trước nguy cơ trượt sạt nghiêm trọng đe dọa tính mạng người dân, chiều 12/10, phường đã tổ chức di dời 32 hộ dân thuộc tổ 4,5 và đến ngày 13/10, thành phố chỉ đạo di dời tiếp 30 hộ dọc phía bên kia đường, khu vực ruộng sát quốc lộ 6. Thành phố đã hỗ trợ mỗi hộ dân 2 triệu đồng để di chuyển. Phường cũng đã hỗ trợ cho 18 hộ đặc biệt nguy hiểm, nứt nhà, nứt đồi, mỗi hộ 1 triệu đồng, còn lại mỗi hộ 500.000 đồng. Toàn bộ hộ dân đã di chuyển ra ngoài ở tạm. Phường đã tổ chức ứng trực kiên quyết không cho người dân trở về khi chưa có thông tin an toàn có thể ở được. Bí thư chi bộ tổ 4, Hoàng Văn Dũng cho biết: 20% dân số cán bộ công chức về hưu, 80% người người dân không có việc làm ổn định. Hiện đã di dời toàn bộ không dám quay trở lại nhà của mình. Dân mong muốn sớm có kết luận thông tin chính chức từ cơ quan chức năng xem có thể quay lở được không. Hoặc có trả lời chính thức để xây dựng tái định cư hoặc có giải pháp phòng chống sạt lở, để ổn định, cuộc sống.

Tại xóm Khoắc, xã Hạ Bì vết nứt trượt nằm ở độ cao hàng trăm mét, dài hàng hơn một trăm mét có dấu hiệu trượt sạt nguy cơ san phẳng 25 hộ dân trong khu vực. Tại xóm Đúc xã Tú Sơn, xuất hiện trượt sạt, có nhiều khối nước, dòng nước đùn lên từ lưng chừng đồi, nước tạo thành dòng xói lửa vào từng, nhà của người dân. Chính quyền huyện Kim Bôi đã kiên quyết di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy cơ, tổ chức ứng trực không cho người dân vào vùng nguy hiểm. Ông Bùi Văn Sư, xóm Mớ Hoắc, xã Hạ Bì cho biết: Nhiều gia đình bị đất đá tràn vào phá hoại. Tâm lý người dân hoang mang và sống trong cảnh ở tạm, có nhà mà chẳng dám về, mong muốn được nhà nước hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước tình hình nghiêm trọng này, Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất. Trong đó xác định nhưng khu vực nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp. Các khu vực nguy hiểm được xác định gồm: Thành phố Hòa Bình: Sạt lở đất ở phía đông Nhà Máy Thủy điện Hòa Bình (khu vực đồi Ông Tượng); khu vực tổ 4,5,6 phường Chăm Mát, khu vực tổ 4, phường Thái Bình; khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến). Huyện Tân Lạc: Sạt lở đất tại các xã: Phú Cường, Nam Sơn. Huyện Đà Bắc: Sạt lở đất tại xóm Nhạp Ngoài, xã Đồng Ruộng, xóm Hà, xã Đồng Chum, xóm Kế, xã Mường Chiềng, xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa và các tuyến đường trên địa bàn huyện...UBND tỉnh đã thành lập tổ chuyên gia khẩn trương tổ chức nghiên cứu tham mưu thực hiện các giải pháp xử lý tình trạng sạt lở tại các khu vực có nguy cơ cao. Hiện các huyện, thành phố đã cảnh báo và tổ chức di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy cơ nguy hiểm cao.


25 hộ dân xóm Nhạp xã Đồng Ruộng bị đất đá vùi lấp nhà được hỗ trợ di chuyển về ở tạm tại khu vực đồi bương xã Đồng Ruộng.

Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, không được để người dân bị đói, rét, bệnh tật; đồng thời bố trí chỗ ở tạm, có phương án tái định cư cho các hộ bị mất nhà cửa do lũ, sạt lở đất, các hộ phải di dời. Đối với tình trạng sạt lở đất tại đồi Ông Tượng và một số khu vực khác, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục rà soát, tổ chức di dời ngay các hộ dân, các cơ sở sản xuất - kinh doanh ra khỏi các khu vực nguy hiểm; chủ động triển khai các phương án di chuyển dân, tái định cư, hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân. UBND tỉnh tiếp tục tăng cường quan trắc, theo dõi giám sát diễn biến sạt lở để chủ động cảnh báo, triển khai các biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng của nhân dân và Nhà nước. Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành chức năng và các cơ quan liên quan và các nhà khoa học tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực tế. Phối hợp với địa phương nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân, tác động, ảnh hưởng của hiện tượng sạt lở đất tại khu vực trên đến khu dân cư và công trình lân cận trong khu vực để chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.


L.C

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục