(HBĐT) - Chiều ngày 24/10, tại trụ sở Ủy ban MTQ tỉnh Hoà Bình, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tới trao số tiền 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Hoà Bình bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở đất đá trong thời gian vừa qua. Toàn bộ kinh phí trên được trích từ lương, thu nhập của cán bộ, nhân viên lao động ngành Ngân hàng trên cả nước.

 


Đại diện Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam cùng các NH trên địa bàn tỉnh trao số tiền 2 tỷ đồng cho Uỷ ban MTTQ tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiên tai tỉnh ta.

 Tham dự có đại diện của Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Hoà Bình và các Ngân hàng trên địa bàn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngành về việc ngành Ngân hàng hỗ trợ một số tỉnh khu vực Tây Bắc bị thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, vật nuôi...do mưa lũ, sạt lở đất đá gây ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hoà Bình được giao nhiệm vụ là đầu mối tổ chức, triển khai, thực hiện hỗ trợ đồng bào, cơ sở vật chất bị thiệt hại tại tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, với nguồn kinh phi 2 tỷ đồng sẽ hỗ những trường hợp gia đình có người chết, mất tích 20 triệu đồng/gia đình. Ngoài ra, nguồn kinh phí sẽ hỗ trợ thêm các gia đình có nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn, nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra... 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch TT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, với nguồn kinh phí trên mong rằng sẽ giúp cho nhiều hộ gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt, vơi đi những mất mát đau thương. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tân cho biết thêm, để giúp đỡ các hộ gia đình gặp phải khó khăn trong trận lũ lụt vừa qua, ngoài số tiền 2 tỷ đồng hỗ trợ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát những hộ vay vốn từ phía ngân hàng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, sau đó sẽ trình Chính phủ có cơ chế đặc thù nhằm hỗ trợ giúp đỡ người dân sớm ổn định đời sống, có thêm điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế sau này. 

Về phía tỉnh ta, đồng chí Bùi Đình Giót, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như Công đoàn ngành Ngân hàng. Đồng thời cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ của ngành Ngân hàng sẽ được hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, thiết thực và hiệu quả tới các hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ, sạt lở đất đá trên địa bàn vừa qua.


                                                                                      HT


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục