Tiền lương quá thấp trong khi tham nhũng, lãng phí khiến ngân sách oằn mình, giật chỗ nọ "vá” chỗ kia.


Lương của một cô giáo mầm non nghỉ hưu sau 37 năm cống hiến chỉ được 1,3 triệu đồng. Nghỉ hưu rồi cô vẫn phải làm thuê kiếm sống. Trường hợp của cô không phải là cá biệt, bởi lương của rất nhiều giáo viên, công chức, viên chức hiện nay cũng rất thấp, không tạo động lực cho sự sáng tạo, cống hiến, thúc đẩy xã hội phát triển.

Thế nhưng, cũng là cán bộ, công chức nhiều người lại giàu có quá mức bình thường, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Cũng đi làm cho nhà nước, hưởng lương theo ngạch bậc mà nhiều người có tiền xây biệt phủ, mua nhà ở nước ngoài…


Nhiều cán bộ công chức giàu bất thường.

Phải thừa nhận rằng, rất nhiều người làm trong cơ quan Nhà nước chỉ có đồng lương. Nhưng có người chỉ coi cơ quan Nhà nước là bàn đạp kiếm tiền. Cái khoản kiếm thêm ấy hơn vạn lần tiền lương.

Ai cũng hiểu, thiên tai lụt lội đang xảy ra ở dải đất miền Trung có một phần nguyên nhân rất lớn từ việc phá rừng. Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhiều đại biểu đã thẳng thắn nói rằng, phải có cán bộ Nhà nước "bảo kê” thì mới phá rừng tràn lan như thế. Tham nhũng là ở đó chứ đâu xa.

Rồi cũng chính đại biểu Quốc hội thẳng thắn nói rằng, nhiều quan chức có "bồ nhí, vợ bé” để tẩu tán tài sản. Đó là tham nhũng.

Nhiều người lợi dụng vị trí, chức vụ của mình để lôi kéo, tuyển dụng người thân vào bộ máy Nhà nước. Nhiều người trong số đó năng lực không có nhưng có thừa thủ đoạn để hành dân, hành doanh nghiệp, kiếm lợi cho bản thân. Khi mà bộ máy quá cồng kềnh, ngân sách không thể gánh nổi thì lương thấp, lương thấp thì những kẻ thi hành công vụ lại kiếm cớ hành doanh nghiệp, kiếm chác cho bản thân. Cái vòng luẩn quẩn ấy nếu không giải quyết được gốc rễ là vấn đề con người thì sẽ mãi ỳ trệ, đất nước không thể cất nổi mình.

Đất nước ta nghèo không phải vì chúng ta không có tiền. Mà nguyên do là chúng ta quản lý đồng tiền còn yếu kém, để những kẻ cơ hội lợi dụng kẽ hở tư túi cá nhân. Thế nên mới có chuyện, một số cán bộ rất giàu nhưng đất nước lại nghèo.

Những năm qua, nhà nước phải đau đầu cân đối nguồn tiền để tăng lương cho người lao động mà khó quá. Nếu quản lý tốt ngân sách Nhà nước, không để thất thoát trong đầu tư, không có những đại án nghìn tỷ…thì chắc chắn không thiếu tiền cho việc tăng lương.

Tham nhũng huỷ hoại đạo đức xã hội, tạo sự bất bình đẳng vô cùng lớn, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc chống tham nhũng nhưng cách nào để phòng, chống tệ nạn này một cách hiệu quả nhất? Quốc hội bàn, người dân cũng tham gia hiến kế. Xem ra nếu làm tốt hai chữ "minh bạch” thì tham nhũng sẽ bị đẩy lùi. Khi mọi vấn đề từ kê khai tài sản, phát hiện và xử lý tham nhũng còn chưa tới nơi tới chốn thì còn thiếu minh bạch. Và khi đó, khả năng để tăng lương cho những người cống hiến, làm việc thực sự vẫn còn rất nan giải./.

TheoVOV.VN

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục