(HBĐT) - Ngày 11/1, Công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank (ABIC) tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho nhiều khách hàng trong tỉnh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ tháng 10/2017 vừa qua.


Lãnh đạo NHNN tỉnh, Agribank Hoà Bình và Bảo hiểm ABIC tặng sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ bão trong tỉnh

Tới dự lễ tặng tặng sổ tiết kiệm có đại diện Ngân hàng Nhà nước tỉnh cùng các ngành có liên quan. Về phía ABIC có đại diện Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Agribank Việt Nam và Giám đốc ABIC Chi nhánh Hà Nội.

Chương trình tặng sổ tiết kiệm nằm trong chương trình an sinh xã hội của ABIC đợt này có tổng trị giá 100 triệu đồng cho 20 hộ gia đình bị lũ lụt trong tỉnh thuộc các huyện Tân Lạc, Lạc Thuỷ, Kim Bôi và huyện Đà Bắc. Theo đó, mỗi hộ gia đình được ABIC trao tặng 5 triệu đồng. Các hộ gia đình trên đều là khách hàng đang vay vốn tại Agribank Hoà Bình và sử dụng sản phẩm của ABIC.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Agribank (ABIC), số tiền 100 triệu đồng tuy không lớn nhưng đây là tình cảm, hành động "Tương thân, tương ái” mà tập thể Công ty CP Bảo hiểm ABIC thông qua Agribank Hoà Bình gửi đến những hộ gia đình gặp phải khó khăn của tỉnh Hoà Bình.

Liên quan đến hỗ trợ sau lũ bão tháng 10/2017 vừa qua, trước đó, ABIC đã trao trên 500 trăm triệu đồng tiền bảo hiểm đến tay nhiều hộ gia đình trong tỉnh. Ngoài ra, ABIC còn phối hợp với Agriabnk Hoà Bình trao tặng hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ tới chính quyền, các hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong tỉnh Hoà Bình.

Trong những năm qua, ABIC đã chi hàng chục tỷ đồng cho các khách hàng vay vốn của Agriank Hoà Bình và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ABIC. ABIC cũng thường xuyên đồng hành cùng Agribank Hoà Bình thực hiện các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa như: tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, trao tặng bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết cho các hộ chính sách, tặng công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho trường học...


                                                                                    HT



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục