(HBĐT) - Ngổ Luông là xã vùng cao, khó khăn bậc nhất của huyện Tân Lạc. Xã cách trung tâm huyện 30 km đường bộ, tiếp giáp với các xã Quyết Chiến, Lũng Vân, Gia Mô, Lỗ Sơn (Tân Lạc); Ngọc Sơn (Lạc Sơn) và xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).


Nhiều tổ chức, cá nhân có những hoạt động thiết thực chia sẻ, hỗ trợ người dân Ngổ Luông (Tân Lạc) phát triển KT-XH. ảnh: Nhóm facebook Hòa Bình tặng quà nhân dân xã Ngổ Luông.


 

Đến được Ngổ Lương thời gian này cực kỳ khó khăn, hậu quả mưa lũ vẫn còn ngổn ngang đất, đá, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ban ngày luôn ở mức 5 - 60C. Nước cho sản xuất và sinh hoạt thiếu thốn. Chiều dài cả xã lên tới 18 km với 6 xóm, có xóm cách nhau từ 3-4 km.

Ngổ Luông có diện tích tự nhiên 2.889,5 ha, chủ yếu là rừng và đất lâm nghiệp. Nguồn sống chính của người dân là trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó diện tích lúa chỉ có 20 ha/vụ, ngô khoảng 400 ha. Do khó khăn đi lại, giá nông sản thấp và không ổn định. Chính vì thế, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn cao.

Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông Bùi Văn Phong cho biết: Vì là xã đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay, Ngổ Luông nhận được sự quan tâm đầu tư của nhiều chương trình, dự án, nhất là Chương trình 135 và Dự án giảm nghèo giúp đỡ xã từng bước cải thiện hạ tầng đường giao thông, trường học, trạm xá… Các trường học được xây mới, học sinh không phải học hai ca. Xã đã có điện lưới quốc gia. Trạm xá cũng được trang bị về nhân lực, thiết bị y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Các sở, ngành của tỉnh cũng như huyện đã có những hoạt động thiết thực giúp đỡ xã nâng cao năng lực quản lý, điều hành, triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân. Từ sự giúp đỡ của tỉnh và huyện cũng như sự cần cù, chịu khó của cán bộ và nhân dân, Ngổ Luông đã định hình được hướng phát triển từ trồng trọt và chăn nuôi. Đặc biệt, Ngổ Luông bước đầu phát triển có hiệu quả đàn trâu, bò, trung bình mỗi hộ có 4 con trâu, bò, nhiều hộ có từ 15 - 16 con, đem lại thu nhập khá, cải thiện cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân 4-5%/năm.

Dù đời sống còn nhiều gian khó, thế nhưng các lĩnh vực VH-XH của Ngổ Luông phát triển sôi nổi. Xã đặc biệt không có tình trạng trẻ thất học. Cả hai trường tiểu học và THCS đều có học sinh bán trú. Xã luôn đạt kết quả cao ở các giải thể thao. Từ năm 2014-2017, xã đạt được 4 giải cấp tỉnh, 21 giải cấp huyện, xếp thứ nhất, nhì toàn đoàn, dẫn đầu về phong trào văn hóa, thể thao của Tân Lạc. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên 88%, 5/6 thôn đạt văn hóa…

Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Phong chia sẻ: Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn rất cao, hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều ở mức 54%. Xã mới đạt 8 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng. Ngổ Luông đang cần "tiếp sức” để xóa đói, giảm nghèo. Mong muốn nhất của cán bộ và nhân dân là Nhà nước sớm hoàn thiện tuyến đường lên vùng cao, rút dần khoảng cách với trung tâm huyện và liên thông sang xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn), hỗ trợ người dân giống vốn, khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo sinh kế bền vững.


L.C


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục