(HBĐT) - Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần. Việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, người yếu thế được tỉnh tích cực triển khai để mọi người đều có Tết, vui xuân đầm ấm.


Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình tặng quà hộ nghèo xã Do Nhân (Tân Lạc) nhân dịp xuân mơùi 2018.

 Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách thể hiện tinh thần nhân văn "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các địa phương trong tỉnh đã chuyển quà của Chủ tịch nước với 2 mức 400.000 đồng và 200.000 đồng đến 10.933 hộ chính sách, người có công với tổng số tiền 2.241 triệu đồng. Đồng thời, 

chuyển 13.015 suất quà với 3 mức 200.000 đồng, 400.000 đồng, 1 triệu đồng (tổng số tiền 2.667, 4 triệu đồng) của tỉnh tới các đối tượng trên. Hiện nay, các huyện, thành phố đang rà soát lại danh sách các đối tượng để thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH cho biết: Có 4 nhóm cần tập trung chăm lo Tết, đó là gia đình chính sách, người có công; hộ nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng đang được nuôi dưỡng, quản lý tại 3 cơ sở thuộc ngành. Trong đó, đối với gia đình chính sách, người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm, tặng quà thương binh nặng là người tỉnh ta đang được chăm sóc tại các cơ sở ở tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình. Tổ chức thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Đối với hộ nghèo, Sở đã có tờ trình hỗ trợ kinh phí cho nhân dân đón Tết gửi UBND tỉnh.

Năm 2017, toàn tỉnh còn 38.293 hộ nghèo, chiếm 18%. Trong đó, hộ nghèo về thu nhập 35.155 hộ, nghèo đa chiều 3.138 hộ. Trong năm, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra đợt mưa lũ lịch sử. Từ đó, Sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho tất cả hộ nghèo đón Tết. Đồng thời, hỗ trợ những hộ có người chết, nhà bị trôi, sập hoàn toàn, hộ phải di dời khẩn cấp trong đợt mưa lũ tháng 10 là 387 hộ. Tổng số hộ cần hỗ trợ là 38.680 hộ. Mức hỗ trợ căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, dự kiến 300.000 đồng /hộ. Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ hộ nghèo đón Tết 11.604 triệu đồng. Sở cũng đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ gạo trong dịp Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Người già, cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, lang thang… cũng được quan tâm. Hiện nay, Sở LĐ -TB&XH quản lý 2 cơ sở cai nghiện và Trung tâm Công tác xã hội ở TP Hoà Bình và huyện Lạc Sơn với tổng số 800 người. Trong dịp Tết, Sở tập trung chỉ đạo duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự, sinh hoạt; thành lập tổ trực giải quyết các chế độ cho những đối tượng lang thang, cơ nhỡ, độ đường. Tinh thần là chuyển quà, chế độ đúng đối tượng, đủ số lượng, tận tay, kịp thời và công khai, minh bạch.

Ngoài những suất quà theo chế độ, chính sách, các sở, ban, ngành được phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh cũng có kế hoạch thăm, tặng quà xã và dành những phần quà cho những gia đình khó khăn.

Với tinh thần "Tương thân, tương ái”, "Đền ơn, đáp nghĩa”, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đang dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai các hoạt động thiết thực với mong muốn đem Tết đầm ấm đến với mọi nhà. Việc làm này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc. Với sự quan tâm đó, hy vọng mỗi người yếu thế sẽ được động viên tinh thần để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những hộ nghèo cũng chủ động vượt khó thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại.

                                                                               Cẩm Lệ

 

Thực hiện Chỉ thị số 16, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư T.ư Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán 2018, ngày 19/1/2018, Bộ LĐ -TB&XH đã có Công văn số 215 về việc chuẩn bị đón Tết. Trong đó, nêu rõ tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lặp, chồng chéo, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Không để xảy ra tình trạng thiếu đói, nhất là tại vùng thiên tai, bão lũ. Đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện. Bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm…

 

 

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục