(HBĐT) - Dịp Tết Nguyên đán đã đến cận kề, hộ nghèo, đặc biệt là hộ dân tái định cư (TĐC) trong tỉnh đang thấp thỏm mong chờ đón Tết an yên. Các cấp, các ngành đang dốc sức chung lo để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng đó.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm hỏi, tặng quà Tết cho hộ di dân TĐC xóm Ban, xã Tân Dân (Mai Châu). Ảnh: Tư liệu

 

Vào những ngày cuối năm gấp gáp, chuyến kiểm tra khảo sát điểm TĐC xóm Ban, xã Tân Dân (Mai Châu) của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác các sở, ngành đã giúp chúng tôi "mục sở thị” nhiều hơn những gian nan chồng chất của xóm nghèo cấp bách được tái định cư. Đây là 1 trong số 36 xóm đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh với địa hình ở vén ven hồ sông Đà. Sau trận thiên tai lịch sử, đời sống sản xuất, sinh hoạt của 29 hộ dân lại càng nhọc nhằn gấp bội. Đánh bắt thủy sản, nuôi cá lồng vốn là nghề chính của bà con bị ảnh hưởng nặng nề do bị lũ cuốn. Nước lũ, đất đá từ đồi, núi cao xối xuống nhà dân khiến nhà cửa bị nút lún, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng, gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Các hộ dân phải chạy lên khu vực cao, bằng phẳng hơn để dựng lều, bạt tránh trú trong một khoảng thời gian dài.

Trong chuyến đi này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã xác định xóm Ban là điểm TĐC cần đầu tư cấp bách trong thời gian tới, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giao các sở, ngành khẩn trương tiến hành thủ tục xúc tiến đầu tư xây dựng, đảm bảo khu TĐC sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2018. Cũng trong chuyến đi, Đồng chí đã xúc động bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, thăm hỏi, động viên người dân xóm Ban sớm vượt qua những mất mát, khó khăn. Các sở, ngành, hội, đoàn thể: LĐ – TB – XH, Hội CTĐ tỉnh đã mang đến những phần quà Tết ấm áp, nhiều ý nghĩa, kịp thời chia sẻ khó khăn với 23 hộ nghèo của xóm.

Cũng trong dịp chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, hàng trăm suất quà Tết, các chương trình trao Xuân ấm yêu thương đã được các sở, ngành, đoàn thể, hội từ cấp tỉnh đến huyện ra sức quyên góp, chăm lo. Mang Tết đến với đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty Điện lực Hòa Bình đã dành tặng 40 suất quà gồm chăn ấm và tiền mặt tặng cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, hộ dân TĐC các xã Mường Chiềng, Tiền Phong, Vầy Nưa (Đà Bắc) và xã Phú Cường (Tân Lạc). Những chương trình thiện nguyện, chương trình ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt ở các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tại vùng thiệt hại nặng nề Đồng Nghê, Mường Chiềng, Suối Nánh, Đồng Chum, Đồng Ruộng (Đà Bắc) sẽ còn tiếp tục nối dài từ nay cho đến Tết Nguyên đán bởi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành như Dân tộc, LĐ – TB – XH, CTĐ, Nông dân, Đoàn Thanh niên… đang tích cực triển khai vận động, ủng hộ và tổ chức các chuyến thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho người dân vùng lũ.

Bên cạnh những chương trình giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng lũ thiết thực, không để người dân nào không có Tết, tỉnh cũng đang tập trung toàn lực để hoàn thành các khu TĐC. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: bằng mọi cách sẽ không để bất cứ người dân vùng thiên tai nào phải đón Tết trong nhà bạt. Trong 5 dự án di dân TĐC khẩn cấp của huyện Đà Bắc đến nay đã có 1 khu TĐC Nà Phèn – xã Đồng Nghê đã bàn giao cho người dân dựng nhà sinh sống. 4 khu TĐC còn lại đang khẩn trương hoàn thành, kịp thời cho nhân dân dựng nhà, phấn khởi đón Tết. Trong ít ngày tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành sẽ tiếp tục đi kiểm tra, thăm và động viên nhân dân vùng bị ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra đợt tháng 10/2017. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm cùng chung lo để đồng bào vùng thiên tai lũ lụt ổn định cuộc sống, đón Tết Mậu Tuất an yên, đầm ấm.

 

Bùi Minh

 

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục