(HBĐT) - Ngày 2/2, Báo Hòa Bình phối hợp với Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) chi nhánh Hòa Bình, chi Hội Chữ thập đỏ tổ 17, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) thăm, tặng quà cán bộ, nhân dân xã Thượng Tiến (Kim Bôi). Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Giám đốc VP Bank Hòa Bình và cán bộ tổ dân phố 17, phường Phương Lâm trực tiếp trao quà cho nhân dân. Cùng dự có đại diện BTV Huyện uỷ Kim Bôi.

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Thượng Tiến (Kim Bôi).

 

Ba đơn vị đã phối hợp tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm: 143 chiếc áo ấm, 10 chiếc xe đạp, 400 kg gạo, 60 kg muối, 16 suất quà Tết, 1 tủ đựng thuốc cho cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã và 1 hộp quà Tết cho tập thể cán bộ xã. Tổng trị giá quà tặng 42 triệu đồng.

Thượng Tiến là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kim Bôi được UBND tỉnh ủy giao cho Báo Hòa Bình giúp đỡ theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2017 là 11,857 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 38,1%. Xã đạt 11/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặc dù có bước chuyển mình trong phát triển KT-XH nhưng nhìn chung cuộc sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Món quà của 3 đơn vị cùng phối hợp được trao đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc thể hiện tình cảm, tấm lòng sẻ chia của cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan Báo Hòa Bình, Ngân hàng VP Bank và nhân dân tổ 17, phường Phương Lâm.

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đã phát biểu chúc Tết cán bộ, nhân dân trong xã sức khỏe, hạnh phúc, an khang. Thông qua buổi toạ đàm, nắm bắt tình hình về xã sau phần tặng quà, Báo Hòa Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng bàn bạc để góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH xã Thượng Tiến.


Giám đốc Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) chi nhánh Hòa Bình tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học và THCS xã Thượng Tiến (Kim Bôi).


Chi Hội Chữ thập đỏ tổ 17, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) tặng gạo, muối cho hộ gia đình khó khăn xã Thượng Tiến (Kim Bôi).

Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục