(HBĐT) - Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, thấm nhuần và học Bác lòng nhân ái bao la, trước hết là đối với những người yếu thế.

 


Tiếng hát của người khuyết tật ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh được cất lên tại chương trình Giao lưu văn nghệ nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam tháng 4/2018.

Trung tâm có 63 cán bộ, viên chức, người lao động và 5 phòng chuyên môn. Năm 2017, Trung tâm tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 196 người. Trong đó, 16 người cao tuổi cô đơn, 21 người khuyết tật, 115 người tâm thần, 4 đối tượng cần bảo trợ khẩn cấp, 2 người tự nguyện và 38 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt.

Giám đốc Trung tâm Đỗ Anh Chiến cho biết: Công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện theo quy định, chế độ chính sách, đúng nguyên tắc. Đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng được nâng lên. Trung tâm đã tạo môi trường bình đẳng, thân thiện giữa cán bộ và đối tượng. Từ đó, đối tượng yên tâm gắn bó, coi Trung tâm như ngôi nhà lớn của mình và biết ơn chính sách của Đảng, Nhà nước. Tại đây, những người có đủ sức khỏe tham gia lao động sản xuất như trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày. Trung tâm còn tổ chức và duy trì lớp dạy nghề mây, tre đan xuất khẩu, gia công vàng hương.

Các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Tất cả học sinh đi học đều được lên lớp, một số cháu đạt học sinh khá, giỏi cấp trường, cấp huyện. Các em cũng được tư vấn, hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống. Vào dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu, Trung tâm đều tổ chức vui hội và kết nối với các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng những phần quà ý nghĩa.

Với 15 cán bộ, viên chức làm công tác y tế, với phương châm "lương y như từ mẫu”, các đối tượng bảo trợ xã hội luôn được quan tâm, chăm sóc chu đáo. Trung tâm đã tham mưu, đề xuất thực hiện quy chế phối hợp liên Sở LĐ-TB&XH - Y tế trong chăm sóc sức khỏe đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Trung tâm nuôi dưỡng 108 người khuyết tật thần kinh tâm thần nặng (chiếm 2/3 đối tượng quản lý). Cùng với điều trị bệnh, Trung tâm đẩy mạnh công tác trị liệu, liệu pháp tâm lý, lao động trị liệu.

Với mong muốn các dịch vụ công tác xã hội, trợ giúp xã hội được cung cấp tới cộng đồng, Trung tâm đã cử cán bộ đến các xã, phường, thị trấn khảo sát, nắm bắt và tư vấn, trợ giúp, cung cấp dịch vụ cho đối tượng có nhu cầu. Các phong trào của các tổ chức đoàn thể cũng phát triển mạnh. Trung tâm tổ chức truyền thông về kỹ năng cho người cao tuổi cô đơn, các cháu đối tượng bảo trợ xã hội. Vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt huyện Đà Bắc, Tân Lạc trị giá 610 triệu đồng. Vận động nhà hảo tâm lắp đặt 2 bể bơi thông minh trị giá hơn 300 triệu đồng tại Trung tâm và Trung tâm Hoạt động thanh - thiếu niên tỉnh. Hai trung tâm đã dạy bơi miễn phí cho 1.500 trẻ em tại trung tâm và ngoài cộng đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển bền vững tiếp nhận, xây dựng kế hoạch hoạt động tình nguyện cho 15 tình nguyện viên quốc tế đến hỗ trợ chăm sóc, phục hồi chức năng cho đối tượng khuyết tật. Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn”, nâng bước người yếu thế, trong tháng 3, 4 và tháng 5/2018, Trung tâm tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách, người cao tuổi thị trấn Kỳ Sơn; giao lưu văn nghệ, thể thao nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam... Trung tâm đã đăng ký thi đua thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”, an ninh trật tự được đảm bảo.

Nỗ lực không ngừng, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã hoàn thành tốt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Năm 2017, Trung tâm được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị xếp thứ nhất khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các sở, ban, ngành tổ chức, quản lý.


                                                                                        Cẩm Lệ

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục