(HBĐT) - Sau gần 20 năm gắn bó, tháng 5/2018, dự án Childfund đã chính thức tạm biệt huyện Cao Phong bằng lễ đóng vùng diễn ra trong nhiều luyến tiếc của chính quyền và nhân dân địa phương. Với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 112 tỷ đồng, tập trung cho các lĩnh vực: giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, dân sinh, chăm sóc y tế, dự án Childfund đã góp phần quan trọng thúc đẩy KT – XH địa phương phát triển, nâng cao chất lượng đời sống người dân.


Trẻ em xã Tân Phong (Cao Phong) được hưởng lợi từ dự án Childfund xây dựng các công trình nước sạch trên địa bàn xã.

Đồng chí Bùi Văn Đồng, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Một trong những hoạt động nổi bật nhất mà dự án Childfund đã triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện Cao Phong là hỗ trợ sản xuất. Dự án đã hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn, mô hình mở rộng; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo. Đặc biệt là xây dựng mô hình ngân hàng trâu cái sinh sản cho hộ nghèo tại các xã vùng dự án với số vốn hỗ trợ ban đầu 443,5 triệu đồng, đến nay đã có 28 con trâu cái và 18 con nghé. Dự án thành lập các Ban khuyến nông, quỹ khuyến nông, đào tạo mạng lưới hướng dẫn viên nông dân về trồng trọt (IPM, ICM); thú y thôn bản và đào tạo mạng lưới thú y viên hỗ trợ nông dân về chăn nuôi, thú y. Tổ chức 6 đợt thăm quan học tập kinh nghiệm về mô hình hỗ trợ sản xuất điển hình tại các tỉnh: Bắc Kạn, Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Tĩnh… cho 210 lượt người tham gia, hỗ trợ tài liệu hóa kỹ thuật canh tác cây ăn quả có múi và cây mía phát cho nông dân học tập, làm theo.

Dự án cũng thành lập các Ban tiết kiệm – tín dụng của xã, cụm tiết kiệm – tín dụng tại các thôn, xóm với mục đích hỗ trợ sản xuất và tập huấn cho các hộ hưởng lợi, nhất là hộ nghèo về sinh kế và cách ghi chép sổ sách, giám sát, quản lý kinh tế hộ. Đến nay, dự án đã xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế huyện Cao Phong với 1.360 thành viên tham gia, tổng số tiền đang quản lý hơn 6,1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4,2 tỷ đồng do Childfund tài trợ, còn lại là vốn tiết kiệm do các thành viên đóng góp.

Với mục tiêu giúp người dân tiếp cận tốt hơn nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, dự án đã hỗ trợ xây dựng mới 25 công trình nước sạch, hỗ trợ xây dựng nhiều nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại các hộ gia đình, lò đốt rác mini tại trường học. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ xây dựng 14 công trình kênh, mương bai cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài những đóng góp về phát triển kinh tế, Childfund đã để lại dấu ấn đậm nét tại huyện Cao Phong trên lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em. Dự án đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, các cuộc truyền thông, sân khấu hóa, tờ rơi về Quyền trẻ em nhằm thúc đẩy hành vi của cộng đồng về các quyền và cách bảo vệ trẻ em. Người lớn và trẻ em được trang bị kiến thức về phòng - chống tai nạn, thương tích và các hình thức xâm hại trẻ em, trẻ em tự tin đưa ra ý kiến. Đồng thời hỗ trợ thành lập CLB trẻ em tại các xóm, hỗ trợ đồ chơi, đồ dùng học tập, dụng cụ TD-TT và xây dựng 11 sân chơi cho trẻ em. Dự án cũng tích cực nâng cao chất lượng y tế như hỗ trợ xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện; xây dựng mới 6 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, xây dựng phòng khám thân thiện cho trẻ tại Trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã, hỗ trợ xây dựng "Góc thân thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên” tại các trường học thuộc vùng dự án… Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, dự án đã hỗ trợ xây mới 12 trường học và nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ công tác dạy và học với chất lượng tốt. Đến nay, tại 6 xã triển khai dự án đã có 9 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đánh giá về hiệu quả của dự án trên địa bàn huyện, đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Dự án đã nâng cao nhận thức cho nhân dân về phát triển cộng đồng, hợp tác cộng đồng, cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ tham gia dự án; nêu cao tính tự chủ của cộng đồng, hộ gia đình trong việc tham gia triển khai, tổ chức thực hiện các lĩnh vực hoạt động dự án. Đặc biệt là khuyến khích và tạo cơ hội giúp nữ giới nâng cao vai trò của mình trong gia đình và xã hội, hạn chế sự phân biệt về giới ở cộng đồng; giảm thiểu những phong tục tập quán không còn phù hợp hiện nay. Dự án cũng đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí tại các xã thuộc vùng dự án.

Hiện nay, dự án đã đóng vùng, huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm, trợ giúp để các xã, trường học, trạm y tế duy trì, phát huy những thành quả trong các lĩnh vực mà dự án đã đạt được.

Dương Liễu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục