(HBĐT) - Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện, hiện nay, Kỳ Sơn có 8.092 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó có 3.499 trẻ dưới 6 tuổi, 99 trẻ khuyết tật, 583 trẻ sống trong những hộ nghèo, cận nghèo, 20 trẻ bị bỏ rơi, 1 trẻ nhiễm HIV… Những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được các cấp, ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện quan tâm, chăm lo. Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.


Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bằng, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: Trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn đều được đến trường học tập đảm bảo quy định. Các ngành chức năng của huyện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em, thăm hỏi trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, nhiễm chất độc hóa học, trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan của tỉnh, huyện đến thăm hỏi, động viên kịp thời. Để chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em đạt hiệu quả hơn, hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Quan tâm xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em để từ đó có những hoạt động giúp đỡ trực tiếp cho các em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Các chế độ, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được thực hiện kịp thời. Đặc biệt vào các dịp lễ, tết, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức tặng 300 suất quà cho trẻ em nhân dịp lễ, tết. Huyện phối hợp với các cơ quan truyền thông về tai nạn thương tích cho trẻ. Đặc biệt, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai. Với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, huyện đã tổ chức các hoạt động truyền thông về Luật Trẻ em. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em. Triển khai các hoạt động kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh cho trẻ. Lập danh sách bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em sinh hoạt hè tại các xã, thị trấn, cộng đồng dân cư giữa nhà trường và chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội các lớp dạy bơi. Trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng phương tiện kỹ thuật số an toàn, kỹ năng phòng - chống tại nạn thương tích cho trẻ…

Riêng trong tháng 6, từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em, huyện đã tặng 15 suất quà, trong đó có 10 suất cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp nhận và trao tặng 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập khá, giỏi, trị giá 300.000 đồng/suất. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, huyện Kỳ Sơn tiếp tục huy động sự quan tâm chăm lo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp các em có cơ hội được học tập, vui chơi, chăm sóc và có cuộc sống tốt hơn.

 

Hương Lan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục