(HBĐT) - Do ảnh hưởng của giông lốc và mưa lớn xảy ra kể từ đầu mùa mưa bão 2018, tại xã Tu Lý (Đà Bắc) có 3 nhà dân bị thiệt hại về nhà ở, 1 hộ thiệt hại về gia súc, cụ thể là 1 con trâu bị sét đánh chết. Để chủ động hơn trong công tác phòng - chống lũ bão, Ban chỉ huy PCLB & TKCN địa phương đã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h, huy động và thực hiện phương châm "4 tại chỗ”.


Mưa lốc đã làm tốc mái nhà của các hộ ông Hà Văn Yên, Đinh Văn Tám ở xóm Tình, Lường Văn Ngường ở xóm Đồng Chanh. Trong đó, ông Hà Văn Yên là hộ chính sách cần được quan tâm, hỗ trợ. Với sự chỉ đạo sâu sát, tăng cường và chung tay hỗ trợ từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương, hộ ông Yên được hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ Ngày vì người nghèo để sửa sang, lợp lại mái nhà. Các hộ bị thiệt hại khác cũng được họ hàng, cộng đồng thôn xóm chia sẻ, giúp đỡ để mau chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, sinh hoạt.


Chính quyền xã Tu Lý (Đà Bắc) kiểm tra, rà soát và tuyên truyền, vận động hộ dân vùng nguy cơ sạt lở cao xóm Mó La khi mưa bão lớn cần chủ động tránh trú đến chỗ ở an toàn.

Theo đồng chí Xa Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã, hầu như năm nào trên địa bàn cũng xảy ra giông lốc, mưa bão lớn gây thiệt hại, ảnh hưởng đáng kể, nhất là về lúa, hoa màu. Bên cạnh đó, một trong những nguy cơ khiến người dân địa phương phải thường xuyên lo lắng là nguy cơ sạt lở, lũ quét do điều kiện địa hình. ở những mùa mưa trước, hiện tượng sạt lở đất, đá gây vùi lấp nhà cửa đã xảy ra ở xóm Mạ, xóm Tình, một số công trình nước sinh hoạt, thủy lợi, đường giao thông. Gần đây nhất vào mùa mưa bão năm 2017 đã có 3 hộ dân do ảnh hưởng sạt lở đã phải di dời chỗ ở đến nơi an toàn; đập hồ Cháu có nguy cơ bị vỡ do sạt lở và mưa lớn. Nhiều hộ khác sinh sống ở ven suối, chân các đồi, núi cũng dễ để xảy ra tình trạng mất an toàn. Đơn cử là hàng chục hộ dân xóm Mó La đang ở trong vùng nguy hiểm như hộ ông Phùng Huy Hiếu, Lường Văn Lý…

Để nâng cao hiệu quả công tác PCTT & TKCN, xã đã tập trung công tác tuyên truyền, thông qua các hội nghị xóm, chi hội, đoàn thể để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân. Bên cạnh việc rà soát các điểm nguy cơ sạt lở để đề xuất cơ quan thường trực PCTT & TKCN huyện hỗ trợ, bố trí ổn định tại chỗ hoặc di dời, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chú trọng đến công tác cảnh báo đến người dân. Cho đến thời điểm này, xã đã di chuyển xen ghép hộ ông Triệu Phúc Khoa, Triệu Văn Kiểm ở xóm Mạ 2, hộ bà Đinh Thị Mạnh ở xóm Đồng Chanh bị sạt lở vào nhà, hỗ trợ theo quy định 2 hộ với mức 15 triệu đồng/hộ, 1 hộ mức hỗ trợ 20 triệu đồng để di dời khỏi vùng mất an toàn.

Kế hoạch PCTT & TKCN đã được xây dựng và triển khai cụ thể tới từng thôn, xóm. Ban CHQS xã là nòng cốt ở cơ sở với lực lượng cơ động sẵn sàng trực, triển khai phương án PCTT & TKCN khi xảy ra các tình huống cần xử lý, khắc phục hậu quả. Chủ động sử dụng nguồn Quỹ vì người nghèo và nguồn vốn huy động khác để hỗ trợ hộ dân trong trường hợp bị thiên tai.


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục