(HBĐT) - Chậm nhất là 7h30’ sáng mai, xóm vạn chài Tân Thịnh – thành phố Hòa Bình sẽ phải hoàn thành công tác di dời tới địa điểm quy định sau khi có công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 8 giờ ngày 7/7/2018.


Chiều nay, khi chỉ thời gian chỉ còn tính bằng giờ, các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thành phố Hòa Bình ngay sau có Công điện khẩn của tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn cùng địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác ứng phó với việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Hòa Bình theo phương án. Đông đảo người dân tập trung để nghe tuyên truyền, vận động di dời nhằm ứng phó đảm bảo an toàn vùng hạ du. Tuy nhiên, nhiều người dân tỏ ra lo ngại trước tình hình hiện nay, tại địa điểm quy định thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, chỗ neo đậu không đủ cho 59 hộ dân, thực tế sẽ phải neo giãn ra, ảnh hưởng đến neo đậu và khó tránh được bão gió. Ông Ngô Văn Son, cư dân xóm vạn chài tổ 4, phường Tân Thịnh băn khoăn: Về đường lối, chủ trương di dời hộ dân phía hạ du của Đảng, Nhà nước để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản hộ dân chúng tôi chấp hành. Nhưng lo nhất là đến ở vị trí neo đậu mới liệu có đảm bảo an toàn hay không?


Hộ dân xóm vạn chài chuẩn bị di dời về địa điểm an toàn.



Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN & PTNT, Phó thường trực Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác di dời.

Xóm vạn chài Tân Thịnh có 76 hộ dân sinh sống trên sông nước ngay dưới hạ lưu đập. Sáng ngày mai khi vận hành xả lũ khiến nước dâng nhanh sẽ gây ra nhiều thiệt hại nên nhất thiết phải chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn người và tài sản, ứng phó kịp thời và khẩn trương để tránh hậu quả khó lường. Chiều nay, ca nô truyền thông đã liên tục di chuyển trên sông Đà để tuyên truyền và thông báo tình hình xả lũ, việc cấp bách di dời khẩn cấp thuyền bè ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN & PTNT, Phó Ban thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ huy cùng có mặt tại xóm vạn chài, đưa ra một số ý kiến chỉ đạo, tập trung vào việc nắm bắt tình hình hộ dân, hỗ trợ hộ dân thực hiện di dời đến địa điểm an toàn.


Hộ dân khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn trong chiều nay.

Hiện nay, tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang và Yên Bái đang mưa rất to, từ ngày 7 – 9/7, khu vực miền núi và trung du phía Bắc có mưa vừa đến mưa to. Tuy vào diễn biến mưa lũ thượng nguồn sẽ có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy theo quy định. Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố Hòa Bình, làng vạn chài thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh là điểm kiên quyết phải di dời. Công tác tổ chức di chuyển có sự hỗ trợ của các lực lượng như công an, quân đội và các đoàn thể. Mặc dù còn một số những băn khoăn từ phía người dân nhưng quan điểm xuyên suốt là chậm nhất trước 7 giờ sáng mai sẽ di dời toàn bộ số thuyền bè và hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phương châm chỉ đạo sẽ di chuyển sớm trước khi nước lũ chưa lên. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát giao thông đường thủy đã sẵn sàng hỗ trợ việc di chuyển. Điện lực thành phố Hòa Bình thực hiện đấu nối điện đến các thuyền bè neo đậu. Về giải pháp lâu dài, thành phố Hòa Bình đang triển khai phương án đưa hộ dân làng vạn chài tái định cư trên bờ, địa điểm tại tổ 14, phường Thịnh Lang để ổn định đời sống.


Bùi Minh



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục