(HBĐT) - Ngay sau khi phát hiện các đối tượng lạ mặt đến từ địa phương khác có hành vi lén lút tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi Tạng thuộc xóm Hày Trên, cấp uỷ, chính quyền và lực lượng chức năng xã Bắc Sơn (Tân Lạc) đã kịp thời thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức đẩy, đuổi các đối tượng ra khỏi địa bàn xã...

 

Hiện trường khu vực các đối tượng lén lút khai thác vàng trái phép trên đồi Tạng, xóm Hày Trên, xã Bắc Sơn (Tân Lạc) đã được rào kín và thường xuyên có lực lượng canh gác, bảo vệ.

Theo đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Sơn: Vào ngày 26/4/ 2018, ngay sau khi phát hiện có một số đối tượng là người ở các địa phương khác có hành vi lén lút tổ chức khai thác vàng tại khu vực đồi Tạng, một số người dân xóm Hày Trên đã kịp thời thông báo đến Đảng ủy, UBND xã để tổ chức lực lượng truy quét, đẩy, đuổi các đối tượng, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Văn Quynh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bắc Sơn cho biết: Khi nhận được thông tin và chỉ thị của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ban CHQS xã đã huy động lực lượng, phối hợp với lực lượng Công an xã và các ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, Ban CHQS huyện thành lập tổ công tác để truy quét, đẩy đuổi các đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức lực lượng cắt cử trông coi vào ban đêm không để các đối tượng lợi dụng đêm tối quay trở lại khai thác cũng như kịp thời ngăn chặn một số người dân lợi dụng hoạt động của các đối tượng để tham gia khai thác vàng trái phép.

Trong đợt truy quét đó, lực lượng chức năng đã bắt, đưa về trụ sở UBND xã 11 đối tượng là người địa phương khác đến Bắc Sơn khai thác vàng trái phép. Theo đồng chí Bùi Văn Liêm, Phó trưởng Công an xã Bắc Sơn, trong đợt truy quét vừa qua, lực lượng chức năng đã bắt và đưa về trụ sở UBND xã 11 đối tượng để làm rõ hành vi khai thác vàng trái phép, trong đó có 9 đối tượng là nam giới, 2 đối tượng nữ. 6 đối tượng là người ở các tỉnh: Nam Định, Cao Bằng, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, 5 đối tượng còn lại đều có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi). Đáng nói, trong số này có Chu Thị Hoàng (sinh năm 1991) có đăng ký nhân khẩu tại tổ 2, phường Duyệt Chung, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) chỗ ở tổ 26, quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội) vừa sinh con được 2 tháng đã bế đứa bé còn đỏ hỏn theo nhóm phu vàng về đây tìm vận đổi đời.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khu vực các đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép có diện tích khoảng 360 m2 trên đồi Tạng trước đây thuộc quản lý của gia đình ông Bùi Văn Sản, xóm Hày Trên. Vào khoảng tháng 4/2018, gia đình ông Sản đã bán khu đất này cho một người tên là Sơn ở Hà Nội với giá 300 triệu đồng. Theo khai nhận của các đối tượng khi làm việc với cơ quan chức năng và cấp uỷ, chính quyền địa phương, việc ông Sơn mua khu đất trên với lý do trồng quýt nhưng trên thực tế việc mua khu đất này là để khai thác vàng trái phép.

Theo đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Bắc Sơn: Hiện nay, vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ. Trong khi đó, để ngăn chặn một số người dân địa phương có hành vi lén lút khai thác vàng gây ảnh hưởng đến ANCT - TTATXH trên địa bàn, Đảng uỷ đã chỉ đạo UBND xã giao cho lực lượng công an, quân sự tổ chức rào chắn; thành lập các tổ để thường xuyên canh gác, túc trực 24/24h tại các khu vực nghi có vàng. Đồng thời, xã chỉ đạo các xóm đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm, hiểu các chính sách, quy định của pháp luật để nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp cố tình vi phạm, lén lút tổ chức khai thác vàng trái phép.

Để chủ động nắm chắc địa bàn, UBND xã chỉ đạo Công an xã bám, nắm địa bàn, động viên nhân dân kịp thời phát hiện và báo cáo với UBND xã các trường hợp lạ mặt đến địa phương. Về công tác quản lý Nhà nước về ANTT tại xã, sau khi các đối tượng là người địa phương khác đến tổ chức khai thác vàng trái phép trên địa bàn, UBND xã đã ra thông báo khi người ở nơi khác đến địa phương đều phải khai báo tạm trú với lực lượng an ninh cơ sở và thông qua chính quyền địa phương để nắm bắt, quản lý. Nhờ những nỗ lực đó, tình hình an ninh nông thôn, TTATXH tại xã Bắc Sơn đã được củng cố, ổn định; không còn tình trạng người nơi khác và người địa phương lén lút tổ chức khai thác vàng trái phép.

                                                                                               Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục