(HBĐT) - Theo tổng hợp của BCH PCTT&TKCN tỉnh: Từ 19 h ngày 17/7 đến 16 giờ ngày 18/7, trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập úng, trượt sạt đất đá với mức độ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Thiệt hại tiếp tục gia tăng

Mưa lớn kết hợp với xả lũ hồ Hòa Bình đã làm diện tích lúa bị ngập úng thiệt hại từ 30-70%, tăng 1 ha; diện tích hoa màu bị thiệt hại 30% - 70%, tăng thêm 4,2ha so với thống kê thiệt hại hôm trước. Tại huyện Tân Lạc, mưa lớn làm ngập úng gần 10 ha ngô tại xóm Trong và xóm Tớn, xã Nam Sơn; sói lở nền sân tiêu năng và hai bên ta luy đường trà hồ Trù Bụa, xã Mỹ Hòa; sạt lở ta luy dương đường công vụ hồ Kem, xã Địch Giáo. Trên địa bàn huyện Mai Châu, tuyến đường Noong Ó - Piềng Đậu tại Km0 +200 sạt lở tà luy dương xuống nền đường 01 điểm khối lượng ước tính 125m3 (đang ách tắc đường, xe chưa đi lại được); Sụt tà luy âm mái kè chiều sâu 0,6m, rộng 1,5m, dài 18,5m (nguy cơ sạt lở hết mái kè). Tuyến đường Noong Luông – Hiềng tại km 3+450 sạt lở tà luy dương xuống nền đường 01 điểm, khối lượng ước tính 62,5m3 (đã khắc phục tạm thời thông xe). Tuyến đường liên xóm từ Bãi Sang đi xóm Phúc, xã Phúc Sạn sạt lở 01 điểm, khối lượng ước tính 50m3đất đá (đang ách tắc xe ô tô chưa lưu thông được). Tuyến đường Đồng Bảng đi Suối Nhúng tại km11+300 sạt lở 01 điểm khối lượng ước tính 60m3 đất đá (đang ách tắc xe ô tô chưa lưu thông được). Tuyến đường tỉnh 405 (Phúc Sạn – Ba Khan) sạt lở nhiều điểm khối lượng ước tính 400m3 (đã khắc phục tạm thời thông xe). Tuyến đường Pà Cò – Hang Kia sạt lở 01 điểm, khối lượng ước tính 40m3 (đã khắc phục tam thời thông xe). Trên địa bàn huyện Đà Bắc, mưa lớn đã làm sập 100m2 mái của chợ đầu mối nông sản huyện; tuyến đường giao thông từ ngã ba Mu Công (thị trấn Đà Bắc) đi xã Hiền Lương; đường Yên Hòa đi Đồng Ruộng bị xói lở đi lại khó khăn.


UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư triển khai dự án cấp bách phải có phương án bảo đảm an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.

Riêng các tuyến đường giao thông nội tỉnh tiếp tục xuất hiện các vị trí sạt lở như: taluy dương các tuyến đường 32; 433; 435B; 448; 450 (29 điểm sạt với khối lượng ước tính khoảng 21.000m³); 04 vị trí sạt lở taluy âm trên tuyến đường 432, 01 vị trí hạ lưu ngầm bị hư hỏng trên tuyến đường 433 và một số vị trí rãnh dọc bị lấp tắc. Đặc biệt, trên tuyến 432, tại 02 vị trí sạt taluy dương Km32+800 và Km35+700, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc tổ chức hót dọn đất, đá, đảm bảo giao thông bước 1, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ sạt lở cao với khối lượng rất lớn; 04 vị trí sạt lở taluy âm tại Km0+350, Km4+510, Km32+150, Km32+330 sát mép đường nhựa gây mất an toàn giao thông.

Tập trung khắc phục hâu quả

Hiện nay, các địa phương và các ngành chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai công tác ứng phó với tình hình mưa lũ bất thường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, huyện Tân Lạc huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ; diện tích ngô bị ngập úng đã được thu hoạch, chỉ đạo lực lượng giúp các hộ dân chuyển sản phẩm lên nơi khô ráo, bàn giao cho gia đình; di chuyển một số hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Huyện Yên Thủy chỉ đạo lực lượng chức năng ứng trực tại khu vực cầu Lập Cập trên tuyến Quốc lộ 12B, tổ chức điều tiết giao thông, hướng dẫn hỗ trợ các phương tiện lưu thông qua đường tránh an toàn. Lượng nước qua cầu đến thời điểm này đã rút, tuy nhiên do nước chảy qua gây xói lở mặt đường tránh không đảm bảo an toàn cho lưu thông nên hiện nay vẫn phải cấm các phương tiện lưu thông qua cầu tạm để đảm bao an toàn. Sở Giao thông vận tải đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông. Hiện nay, các phương tiện chưa thể lưu thông qua lại. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo công ty TNHH MTV chi nhánh huyện tổ chức bớm nước chống úng, tiêu thoát lũ, cứu 20 ha lúa ngập úng tại của xóm Mom, xã Phú Minh và xã Hợp Thành. Ngành GTVT chỉ đạo các lực lượng chức năng xuống cơ sở triển khai khắc phục sự cố bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển, rào chắn cảnh báo. Cho đến nay, các tuyến đường giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý các phương tiện có thể lưu thông bình thường. 


                                                                                     PV


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục