(HBĐT) - Trong những năm qua, phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”. "Đền ơn, đáp nghĩa”, các cấp, ngành, tổ chức CT-XH, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân huyện Lạc Sơn đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo người có công (NCC) trên địa bàn để các thương binh, gia đình liệt sỹ và thân nhân của họ đều được quan tâm, chăm sóc ổn định về vật chất, động viên về tinh thần.



Phát huy truyền thống gia đình cách mạng, ông Trần Minh Tiến, phố Tân Sơn, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) phát triển kinh tế hiệu quả từ nuôi ong lấy mật. 

Cùng cán bộ LĐ-TB&XH thị trấn Vụ Bản, chúng tôi đến thăm gia đình ông Trần Minh Tiến, phố Tân Sơn. Hồ hởi đón khách, ông Tiến tự hào chia sẻ: "Năm tôi 2 tuổi thì bố tôi là ông Trần Thế Phương hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Gia đình tôi có truyền thống cách mạng nhiều thế hệ. Cả gia đình có 4 liệt sỹ, 1 thương binh. Bà tôi được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bản thân tôi đã có 17 năm trong quân ngũ”. Về địa phương, ông Tiến đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở huyện. Năm 1999, ông về nghỉ hưu theo chế độ. Giữ vững truyền thống "bộ đội Cụ Hồ”, ông cùng gia đình đầu tư phát triển kinh tế. Đầu tiên, ông đầu tư nuôi 10 thùng ong lấy mật. Hai vợ chồng học hỏi nhiều nơi, cần cù, chịu khó chăm sóc đàn ong. Không phụ công người chăm sóc, đến nay, đàn ong đã phát triển lên 27 đàn. Vụ vừa rồi, gia đình ông thu về 210 lít mật, giá bán trung bình từ 150.000 - 170.000 đồng/lít, cho thu trên 30 triệu đồng. Không dừng lại nuôi ong, trong chuồng nhà ông lúc nào cũng duy trì chăn nuôi lợn nái và hàng chục con lợn thịt. Trong vườn nuôi hàng trăm gà ri đẻ trứng không đủ cung cấp cho thị trường. ông Tiến hể hả: Giờ hai vợ chồng vừa làm vừa chơi cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Phát huy truyền thống gia đình, 5 người con của tôi đã trưởng thành, đóng góp công sức phát triển KT-XH địa phương. Chúng tôi được công nhân là gia đình NCC kiểu mẫu.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Mựn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Lạc Sơn cho biết: Những năm qua, phong trào Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC với cách mạng trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Các chế độ, chính sách đối với NCC được thực hiện đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào chăm sóc NCC và xây dựng, điều hành quỹ Đền ơn, đáp nghĩa huyện đã vận động được 928 triệu đồng, trong đó cấp huyện trên 414 triệu đồng, cấp xã trên 513 triệu đồng. Trong năm, huyện đã hỗ trợ làm mới, tu sửa nhà cho 29 hộ NCC, xây mới Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Yên nghiệp, tu sửa Nhà bia ghi tên liệt sỹ thị trấn Vụ Bản, Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Liên Vũ. Huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sỹ với 2.100 suất quà, trị giá trên 424 triệu đồng; chuyển quà của Chủ tịch nước cho 1.802 đối tượng, trị giá trên 364 triệu đồng, quà tặng bằng hiện vật 2.124 suất, trị giá trên 424 triệu đồng... Năm 2017, 29/29 xã, thị trấn được UBND huyện công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ; 561 gia đình "Cách mạng gương mẫu” và 460 thương binh, bệnh binh đạt danh hiệu "Người công dân kiểu mẫu”.

Năm 2018, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, huyện Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 21/6/ 2018 tổ chức "Tháng hành động chăm sóc NCC với cách mạng”. Trong đó chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống bằng nhiều hình thức. Tổ chức tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với NCC và thân nhân liệt sỹ. Vừa qua, UBND huyện phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sỹ (MARIN) tư vấn miễn phí cho trên 300 thân nhân liệt sỹ trên địa bàn các xã, thị trấn trong việc tìm kiếm thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”. Hỗ trợ NCC cải thiện điều kiện về nhà ở. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà thương binh nặng, các gia đình chính sách, NCC có hoàn cảnh khó khăn…

Hương Lan


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục