(HBĐT) - Nhiều hộ dân hiện đang sinh sống tại khu vực cạnh đập thuỷ điện Hoà Bình thuộc tổ 21, phường Tân Thịnh hiện đang sống trong tình trạng khá hoang mang. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua đã gây mưa nhiều, làm hàng ngàn m3 đất từ quả đồi sau lưng các dãy nhà dần đổ ập vào nhà.

Có mặt tại khu vực này sáng ngày 21/7, một số người dân tại đây cho biết, từ 1 giờ sáng ngày 21/7 người dân đã phát hiện tình trạng sạt lở trong khu vực. Ngay lập tức, người dân kịp thời báo cáo tới các cấp chính quyền thành phố Hoà Bình về sự việc này.

Theo ông Trần Quang Hùng, tổ trưởng tổ bảo vệ số 7, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình, UBND phường Tân Thịnh đã cắt cử ngay lực lượng bảo vệ đến hiện trường, hỗ trợ và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời đặt biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người dân qua lại trong khu vực và yêu cầu một số nhà nghỉ trong khu vực dừng mọi hoạt động kinh doanh.

Thực tế qua quan sát, đất bùn nhão do ngấm nước mưa nhiều ngày qua đang dần trôi trượt từ ngang lưng đồi xuống phía dưới. Thậm chí một ngôi nhà trước đây kinh doanh nhà nghỉ nay bị đất vùi lấp hết cả cổng và lối đi từ ngoài đường vào nhà. Đất đá đổ xuống kéo theo cả nhiều bụi cây, tràn ra cả mép đường.

Được biết, trong khu vực tổ 21, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) có nhiềư hộ gia đình xây nhà tại vị trí phía trước hướng ra sông Đà, mặt sau là đồi đất, ước tính cao hơn 100m. Trên đỉnh đồi là Chùa Hoà Bình Phật Quang Tự.

Đáng chú ý, nhiều năm nay, tại khu vực này tình trạng lở đất từ trên đồi cao xuống luôn xảy ra tuy rằng khối lượng ít. Nhưng đợt mưa lần này hàng chục, thậm chí hàng trăm m3 đất đã theo dòng nước đổ từ trên đồi cao xuống vùi lấp đáng kể một số hộ gia đình trong khu vực. Nguy hiểm như vậy nhưng thậm chí mới đây có hộ gia đình gần khu vực đất đồi đang sạt lở xây nhà rộng hơn trăm mét đất, cao đến 4-5 tầng.

Hiện trạng đang thực sự rất nguy hiểm đối với người dân sinh sống tại đây cũng như người và phương tiện qua lại. Đã đến lúc Thành phố Hoà Bình cần tính toán tới giải pháp tái định cư và dành nguồn lực đáng kể để kè chân đồi nơi có nguy cơ mất an toàn cao đối với tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực mỗi mùa mưa bão đến.

* Một số hình ảnh những ngôi nhà nghỉ "Tử thần” dưới chân đập thuỷ điện Hoà Bình


Một nhà nghỉ tại khu vực này bị vùi lấp gần như hoàn toàn. 



Một lượng bùn lớn đã trượt xuống nhà dân. 

                                                                                  HTrung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục