(HBĐT) - Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đà Bắc, tính đến 15giờ chiều 19/7, ảnh hưởng bão số 03 có tên là Sơn Tinh đã gây mưa lớn trên địa bàn huyện Đà Bắc.


Ngầm Yên, xã Tân Minh (Đà Bắc) bị nước lũ chia cắt.

 

Theo đó, thống kê toàn huyện có 01 hộ tại xóm Cò Phày, xã Tân Minh bị sạt lở đất đá làm sập phần móng nhà đang xây, ước giá trị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng; 04 hộ tại xã Vầy Nưa và xã Toàn Sơn bị lũ cuốn làm trôi đất đá vào nhà; 01 hộ tại xóm Mó Nẻ, xã Vầy Nưa có nguy cơ sạt lở và 01 nhà tại xóm Kim Lý, xã Tu Lý bị sập tường bao với chiều dài khoảng 20m.

Về hoa màu và vật nuôi, tại xã Đồng Chum nhiều ruộng mạ bị ngập nước, chưa ước tính được thiệt hại. Tại xã Tu Lý có 3 ha lúa tại xóm Tầy Măng, Hương Lý bị thiệt hại 100%; 0,4 ha lúa tại xóm Hương Lý bị thiệt hại trên 70% và 6,5 ha lúa bị ngập úng.

Có khoảng 5,4 ha ruộng bị vùi lấp tại các xã Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Chiềng và Tu Lý.

Về cơ sở vật chất, tại xã Đồng Nghê tuyến đường từ xóm Mọc đi xóm Nghê bị sạt lở 40m3; đường từ xóm Đăm đi xóm Lài bị sạt lở 70m3. Tại xã Đoàn Kết, đoạn đường từ xóm Thầm Luông đi xã Mường Chiềng bị sạt lở gây ùn tắc. Tuyến đường từ xã Hiền Lương đi xã Vầy Nưa bị ùn tắc do nước lũ dâng cao tại ngầm suối Ké. Tuyến đường từ xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn đi xóm Bưa Rồng, xã Hiền Lương có nguy cơ sạt lở.

UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục thiệt hại khẩn trương, theo đó, về nhà ở yêu cầu UBND các xã đã kiểm tra thực tế thiệt hại và huy động nhân lực tại chỗ giúp các hộ gia đình dọn đất đá vùi lấp để ổn định đời sống.

Đồng thời huy động lực lượng dọn dẹp đất đá, khắc phục tạm thời các đoạn đường giao thông bị sạt lở, xói mòn. Về lâu dài có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 2018.

Về hoa màu, UBND các xã chỉ đạo cho các hộ dân dọn dẹp lượng đất đá vùi lấp, dựng lại các diện tích hoa mầu còn có khả năng khắc phục, các diện tích bị thiêt hại hoàn toàn tiến hành thu dọn, tận dụng làm thức ăn gia súc, tiến hành trồng dặm, trồng mới các giống ngắn ngày hoặc các cây mầu khác phù hợp với thời vụ sau khi lũ rút.


                                                                                               H.T

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục