(HBĐT) - Bánh Trung thu - hương vị truyền thống trước đây chỉ có mỗi khi đến Tết Trung thu, tức vào ngày rằm tháng 8. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu đi lên của xã hội, loại bánh đặc biệt này đã có mặt sớm hơn, chủng loại ngày càng phong phú, mẫu mã đa dạng, bắt mắt hơn, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.


Bánh Trung thu với chất lượng tuyệt hảo được nhân viên cửa hàng LaJoie Ngọc Vũ giới thiệu đến người tiêu dùng.

 

Từ tháng 7, tháng 8 dương lịch, bánh Trung thu đã có mặt trên các kệ hàng của đại lý, cửa hàng, siêu thị bán buôn, bán lẻ ở TP Hòa Bình, các trung tâm mua sắm, chợ truyền thống khu vực thị trấn, thị tứ. Chị Nguyễn Thị Lâm, chủ đại lý bánh kẹo - rượu bia, nước giải khát trên đại lộ Thịnh Lang (TP Hòa Bình) cho biết: Giờ không cứ gì phải chờ đúng Trung thu mới có bánh dẻo, bánh nướng mà hơn 1 tháng nay, nhân viên giao hàng của các hãng bánh Trung thu đã giao bánh về hầu hết các cửa hàng. Nhiều khách ưa thích món bánh truyền thống, lạ miệng này vẫn thường xuyên mua về thưởng thức.

Càng gần đến dịp Tết Trung thu, bánh Trung thu càng tiêu thụ mạnh hơn bởi ngoài nhu cầu thưởng thức, đây còn là món quà được nhiều người lựa chọn gửi tới ông bà, cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, bạn bè, biểu lộ mối thâm giao bền chặt, lòng biết ơn và ý nghĩa tốt đẹp của sự đoàn viên. Đây cũng là thời điểm các hãng tung ra thị trường những dòng bánh mới của mùa Trung thu năm nay hướng tới thị hiếu phong phú và mới mẻ như bánh Trung thu vỏ dẻo, bánh dạng thạch, nhân trái cây… Nhiều người tiêu dùng đánh giá cao về hương vị của các loại bánh Trung thu năm nay thơm ngon hơn, hình thức đẹp mắt và đa dạng về chủng loại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sản phẩm bánh Trung thu hiện có mặt trên thị trường chiếm ưu thế là bánh của các dòng thương hiệu Việt như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica. Về giá cả các loại bánh dẻo, bánh nướng năm nay không có nhiều biến động so với mùa Trung thu năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Minh, quản lý siêu thị Vì Hòa Bình cho biết, với thị trường không quá sôi động như ở TP Hòa Bình, lượng bánh nhập về chủ yếu là bánh do các hãng trong nước sản xuất, dòng bánh cao cấp, thượng hạng có giá vài triệu đồng/hộp thường làm quà biếu, quà tặng nhập về không nhiều. Giá bánh giữa các hãng cũng khá tương đương, ở mức 45.000 - 47.000 đồng/ bánh dẻo, 55.000 - 65.000 đồng/bánh nướng tùy vào nhân bánh làm bằng trứng gà hay nhân đậu xanh, vị trà xanh, nhân thập cẩm… Ngoài hai loại nhân mặn và nhân ngọt quen thuộc, bánh Trung thu năm nay tiếp tục có sự cách tân về kiểu dáng, đặc biệt là mẫu mã bắt mắt hơn, hoa văn trên bánh nổi bật với những hình trang trí mang tính sáng tạo như hoa nổi, hình 3D, hình các con thú ngộ nghĩnh thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng cũng rất ưa chuộng sản phẩm bánh Trung thu handmade với các địa chỉ làm bánh hiện nay đã trở nên quen thuộc như LaJoie Ngọc Vũ trên đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) với phương thức làm bánh truyền thống gói trong giấy dầu và đựng bởi những túi hộp xinh xắn. Một số địa chỉ làm bánh và bán hàng online như Đông Phương, Mẹ Tôm Tít… cũng được nhiều người tiêu dùng tìm mua thưởng thức.

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục