(HBĐT) - Từ năm 2008 - 2018, trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã xảy ra 109 trường hợp bạo lực tinh thần và đánh đập trong các gia đình. Các vụ bạo lực gia đình tập trung chủ yếu tại vùng nông thôn, độ tuổi từ dưới 16- 59 tuổi, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, số ít là đàn ông. Hình thức bạo lực chủ yếu là bạo lực tinh thần và bạo lực thể xác.


Chương trình Phát triển vùng huyện Lạc Sơn phối hợp với Công an huyện, Hội LHPN xã Miền Đồi tổ chức truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, bạo hành, tảo hôn. 

Nguyên nhân do kinh tế, ghen tuông, say rượu... Bạo lực gia đình đã ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em. Từ khi có Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện có xu hướng giảm.

Theo số liệu thống kê, dân số huyện Lạc Sơn tăng nhanh từ 136.893 người năm 2008 lên 150.082 người năm 2018. Số hộ gia đình cũng tăng từ 30.909 hộ năm 2008 lên 33.635 hộ năm 2018. Quy mô gia đình tập trung chủ yếu ở gia đình hai thế hệ, gồm cha mẹ và con cái.

Trao đổi về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện, đồng chí Bùi Văn Chanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết: Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện có 21 đồng chí, trong đó có 1 Trưởng Ban, 3 Phó Trưởng ban và 17 cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động kiêm nhiệm. Cơ quan quản lý Nhà nước có 1 công chức làm công tác kiêm nhiệm lĩnh vực công tác gia đình. Tại 29 xã, thị trấn không có cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình, chỉ có cán bộ văn hóa - xã hội kiêm nhiệm, từ đó ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt là công tác thu thập, thống kê số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình rất khó khăn.

Khắc phục khó khăn, huyện đã tập trung chỉ đạo công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và can thiệp, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Cụ thể, trong 10 năm qua, huyện đã tổ chức được 11 lớp tập huấn cho gần 1000 lượt cán bộ là chuyên trách, bán chuyên trách công tác gia đình của các xã, thị trấn, thành viên BCĐ phòng, chống bạo lực gia đình, Ban chủ nhiệm CLB gia đình hạnh phúc. Đến nay, 29/29 xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình, 29 cơ sở tư vấn hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, có 370 câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững”, CLB phòng, chống bạo lực gia đình và 30 nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình. Tổ chức 280 cuộc truyền thông cấp huyện trên 2.000 cuộc truyền thông, cấp xã trên 550 nghìn lượt cán bộ và người dân được nghe. Toàn huyện đã tuyên truyền bằng hình thức xây dựng các cụm pano, xe loa phát thanh lưu động và nhiều nội dung tuyên truyền được thực hiện trên Bản tin huyện, hệ thống phát thanh tại các xã, thị trấn. Với các việc làm thiết thực đó đã góp phần hạn chế số vụ bạo lực gia đình xảy ra, thúc đẩy phong trào xây dựng "Gia đình hạnh phúc”, "Gia đình văn hóa” phát triển. Đến nay, toàn huyện có 28.646/ 33.358 hộ đạt tiêu chuẩn "gia đình” văn hóa, đạt tỷ lệ 85,8%; xây dựng được 32 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc” với hơn 300 thành viên.

Đồng chí Bùi Văn Chanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Về công tác can thiệp, ngăn ngừa bạo lực gia đình ở cộng đồng, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và nhóm công tác ở xóm, khu dân cư, tổ hòa giải cơ sở thực hiện tốt các biện pháp can thiệp sớm, tư vấn về gia đình, hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Tâm lý xem bạo lực gia đình là "chuyện nội bộ” đã giảm, vì vậy những tin báo, tố giác hành vi, vụ việc gia đình ngày càng kịp thời hơn, giúp chính quyền, công an phường xử lý có kết quả và tăng hiệu quả tác động giáo dục phòng ngừa chung. Công tác can thiệp và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình: trong 345 trường hợp xảy ra hành vi bạo lực gia đình đều có sự vào cuộc của nhóm phản ứng nhanh, nhóm phòng, chống bạo lực tại cơ sở, buộc người gây bạo lực dừng ngay hành vi, đưa nạn nhân bị bạo lực gia đình đến nơi tạm lánh an toàn, hỗ trợ điều trị, đảm bảo sức khỏe cho nạn nhân. Tình trạng xảy ra bạo lực gia đình đã được khắc phục, không có những vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra, góp phần cho sự phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong gia đình. Số vụ bạo lực gia đình xảy ra năm sau thấp hơn năm trước.


                                                                          Dương Liễu

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục