(HBĐT) - Năm 2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn chủ động kết hợp chặt chẽ các hoạt động của tuổi trẻ trong tỉnh với các chiến dịch truyền thông, triển lãm về biển, đảo do các sở, ban, ngành tổ chức. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức triển lãm lưu động, hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại 100% huyện, thành phố trong tỉnh. Đây được đánh giá là điểm nhấn trong công tác giáo dục của Đoàn năm vừa qua.


Đông đảo học sinh huyện Đà Bắc thăm quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2018 diễn ra tại huyện.

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Phó Ban thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị (Tỉnh Đoàn) đã tham gia nhiều triển lãm lưu động về biển, đảo nhớ lại: Những ngày diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, Yên Thủy đang đón đợt nắng nóng gay gắt. Thế nhưng, nhiều người vẫn "đội nắng” đến thăm quan triển lãm. Trong đó chủ yếu là thiếu niên, nhi đồng mang trên vai khăn quàng đỏ thắm, những tấm áo xanh tình nguyện của ĐV-TN, học sinh. Tất cả đều hào hứng trước những tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Những tư liệu và hiện vật được trưng bày tại triển lãm là chứng cứ lịch sử vô giá, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thông qua triển lãm, giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm bảo vệ biển, đảo quê hương. Đồng thời nhân lên niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là với 2 quần đảo: Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong những năm qua, thông qua triển khai thực hiện CVĐ "Nghĩa tình biển đảo”, phong trào "Vì biển đảo Việt Nam”, BTV Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ĐV-TN về vị trí, vai trò của biển, đảo, qua đó giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển, đảo quê hương cho thế hệ trẻ. Nội dung tuyên truyền hướng vào làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tuyên truyên về Luật Biên giới quốc gia; giới thiệu, tuyên truyền về hệ thống đường biên, mốc giới trên địa bàn và nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo, biên giới; giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới… Từ năm 2015 đến nay, hoạt động đã thu hút hơn 3 vạn lượt ĐV-TN tình nguyện tham gia; góp phần động viên gần 1.000 lượt ĐV-TN lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về biển đảo còn được BTV Tỉnh Đoàn triển khai qua nhiều "kênh” như thông qua cuốn Thông tin tuổi trẻ Hòa Bình, website của Tỉnh Đoàn, các huyện, thành đoàn… Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, lồng ghép trong các hội nghị giao ban, học tập, quán triệt; các cuộc thi, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ… Với cách làm đó góp phần bồi đắp tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong mỗi ĐV-TN. Đó là động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tỉnh ta chung tay, góp sức với những việc làm ý nghĩa vì biển, đảo quê hương.

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, hưởng ứng cuộc vận động: "Góp đá xây Trường Sa”, quyên góp vận động đoàn viên ủng hộ Chương trình "Trường Sa xanh"… Trong giai đoạn 2016 - 2018, BTV Tỉnh Đoàn Hòa Bình đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ trên 100 triệu đồng phục vụ các chương trình tuyên truyền, truyền thông về chủ quyền biển, đảo. Có thể thấy, các hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo do tổ chức Đoàn các cấp tổ chức đã giúp thế hệ trẻ hiểu biết thêm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần tăng cường sự gắn bó, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia.

 

                                                                                     Hải Yến


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục