(HBĐT) - Ngày 6/12, tại Hội trường Trung tâm AP-Plaza, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với BCĐ Nhân quyền của Chính phủ và các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị chuyên đề kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông; PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quyền con người, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở LĐ TB&XH, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí: Thông tấn xã Việt Nam, Kênh phát thanh đối ngoại VOV5, Báo Quân đội nhân dân, Báo Vietnamnet…


Toàn cảnh hội nghị. 

Cách đây tròn 70 năm, ngày 10/12/1948, Liên Lợp Quốc công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Vào ngày này, bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền lịch sử tại Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn này là nền tảng cho Bộ luật Nhân quyền Quốc tế, bao gồm hai công ước cơ bản về quyền con người cùng được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1966 là Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Ngày 4/12/1950 trong phiên họp toàn thể lần thứ 317, Liên Hiệp Quốc ban hành Nghị quyết số 423 chính thức công nhận ngày 10/12 hằng năm là "Ngày Nhân quyền thế giới”. Tuyên ngôn thế giới về quyền con người là văn kiện quan trọng có ý nghĩa tiến bộ lịch sử và giá trị to lớn về mặt đạo đức, chính trị và pháp lý. Trên tinh thần của tuyên ngôn, khoảng hơn 80 công ước, tuyên bố quốc tế về quyền con người được soạn thảo và ban hành.

Tại Việt Nam, hơn 30 năm đổi mới đã có nhiều nỗ lực và đạt được thành tích được quốc tế ghi nhận trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, nhất là thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trước đây và các Mục tiêu Phát triển bền vững hiện nay. Việt Nam đã và đang là thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc về quyền con người, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (Việt Nam là thành viên nhiệm kỳ 2014-2016) và Hội đồng Kinh tế Xã hội (ECOSOC) và hiện đang ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại nhấn mạnh Hội nghị chuyên đề lần này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quyền con người. Vì vậy, đề nghị các cơ quan báo chí từ nay tới ngày 10/12/2018 tổ chức tin, bài để đăng phát trên báo chí tuyên truyền về Ngày Nhân quyền thế giới, trong đó chú trọng tuyên truyền về thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người; đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực quốc tế và Liên Hiệp quốc trong thúc đẩy quyền con người trên tinh thần Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền về nhân quyền, đặc biệt chú ý các sự kiện nhân quyền năm 2019; trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tuyên truyền trên báo chí; đề xuất trách nhiệm đồng hành của các bộ, ngành thành viên BCĐ về Nhân quyền Chính phủ./.


                                                                    Thùy An (CTTĐT tỉnh) 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục