(HBĐT) - Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời huy động sự tham gia ủng hộ của hộ gia đình, nhân dân và các cấp, ngành trong thực hiện xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong đó quan tâm đến tạo cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, văn minh, văn hóa, năm 2018 Hội LHPn tỉnh đã xây dựng mô hình "Xóm kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu”. Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân tại địa phương và đã đem lại hiệu quả tích cực.

 Con đường hoa rực rỡ của Chi hội PN xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) trồng, chăm sóc tạo môi trường "Xanh, sạch , đẹp" góp phần xây dựng NTM cùng địa phương.

Năm 2017, Hội LHPN tỉnh lựa chọn xóm Ải, xã Phong Phú (huyện Tân Lạc) để thí điểm xây dựng mô hình "Xóm kiểu mẫu", "Gia đình kiểu mẫu" trong xây dựng NTM. Hội tập trung triển khai các hoạt động như: khảo sát, đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường; phát động "Ngày thứ 7 xanh - sạch - đẹp"; ký cam kết, triển khai, định hướng xây dựng mô hình "Xóm kiểu mẫu", "Gia đình kiểu mẫu" trong thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch" gắn với xây dựng NTM; xây dựng mô hình CLB "Gia đình hạnh phúc thực hiện 3 sạch gắn với du lịch cộng đồng"…Sau một năm thực hiện, mô hình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực như: 90% hộ dân đăng ký tham gia xây dựng mô hình; thành lập mô hình điểm "Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" cấp tỉnh tại xã Phong Phú; 9/9 xóm ký cam kết xây dựng mô hình "Xóm kiểu mẫu", 20 hộ ký cam kết xây dựng mô hình "Gia đình kiểu mẫu", tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải, trồng hoa, di dời chuồng trại xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng mô hình… 

Từ mô hình tại huyện Tân Lạc, tại 5 huyện (Kỳ Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Sơn) mô hình tiếp tục được triển khai và sau đó được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Mô hình đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, sự tích cực của các hộ dân tham gia mô hình. Đặc biệt, có sự chủ động, nhiệt tình của cán bộ Hội LHPN các xã. Ban quản lý mô hình là các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng xóm, Chi hội trưởng phụ nữ đã luôn sát cánh cùng bà con, xây dựng kế hoạch, cho hộ dân đăng ký và tổ chức thực hiện, đảm bảo sự đồng thuận của tất cả các hộ tham gia mô hình và sự ủng hộ của nhân dân tại địa phương với nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động sự tự giác tham gia của người dân cũng như sự vào cuộc, hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và địa phương. 

Đến nay, các mô hình cơ bản đã đi vào hoạt động nề nếp, sự đổi thay được thấy hàng ngày, bằng những việc làm từ trong từng hộ, đến những hoạt động tập thể của cả xóm, như: quy hoạch lại vườn tược, chuồng trại, các công trình phụ trợ ngăn nắp, gọn gàng; di dời chuồng trại ra xa khu nhà ở; xây dựng cống, rãnh thoát nước thải; trồng cắt tỉa hàng rào xanh, xây, trát, sơn, trang trí tường rào; duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác định kỳ; trồng hoa, cây xanh tại Nhà văn hóa, dọc đường đi; tổ chức đổi công giúp nhau thực hiện các phần việc đã đăng ký giữa các hộ gia đình; xây dựng mô hình phát triển kinh tế...Riêng năm 2018 đã trồng được 7.800 m đường hoa quanh nhà văn hóa và đường liên xóm, xây 09 bồn hoa tại nhà văn hóa, thu gom và xử lý 9.600 tấn rác thải, khơi thông cống rãnh 1.350m, phát quang đường làng ngõ xóm 3.500m, vận động 701 hộ gia đình tham gia sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, cải tạo 7.000m2vườn tạp, di rời được 20 chuồng trại... các hoạt động đã thu hút 1.346 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Sau một năm nhân rộng mô hình, 100% hộ gia đình kiểu mẫu đã đảm bảo tiêu chí hộ, 100% hộ đạt gia đình văn hóa, có quy hoạch nhà cửa đảm bảo hợp vệ sinh, huy động được cộng đồng nhân dân trong xóm tích cực tham gia trong các hoạt động, một số địa phương dần đáp ứng được tiêu chuẩn của xóm du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến thăm. 

Trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các mô hình, phong trào; duy trì, nhân rộng mô hình ra các xóm trong xã và 11 huyện, thành phố; đôn đốc, quản lý, duy trì, nhân rộng mô hình CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"…

 

                                                                                                          HD

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục