(HBĐT)- Tết Kỷ Hợi đến rất gần, thị trường hoa quả những ngày giáp Tết cũng diễn ra sôi động. Bên cạnh những loại hoa, quả truyền thống, tại các chợ trên địa bàn TP Hòa Bình đã xuất hiện nhiều loại quả có hình dáng lạ mắt như bưởi hồ lô, dưa hấu khắc chữ may mắn và bưởi trang trí tài lộc.


Cam Cao Phong là mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết cổ truyền.

Cùng với sự chuyển dịch về xu hướng "chơi Tết” thì việc "ăn Tết” cũng thay đổi. Trò chuyện với chúng tôi, chị Bùi Thị Hoa, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình cho biết: Ăn Tết bây giờ không còn là mâm cao cỗ đầy. Bên cạnh những món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa hành, thịt gà, giò… thì các món ăn chế biến cầu kỳ, nhiều dầu mỡ giảm dần, thay vào đó là rau, củ, quả. Các loại bánh, kẹo có nhiều đường không tốt cho sức khỏe nên xu hướng chung hiện nay là chị em thích mua nhiều hoa quả để bày biện bàn thờ, làm quà tặng biếu và ăn trong dịp Tết.

Tùy theo sở thích và khẩu vị, mỗi gia đình chọn những loại quả khác nhau. Trong vài năm gần đây, đặc sản địa phương đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là cam Cao Phong và bưởi đỏ Tân Lạc. Giá cam Cao Phong tăng mạnh dịp Tết, cam Canh dao động từ 35.000 – 45.000 đồng/kg, cam lòng vàng từ 35.000 – 40.000 đồng/kg và có xu hướng tăng thêm. Bưởi đỏ Tân Lạc từ 35.000 – 50.000 đồng/quả (Giá ngày thường 20.000 – 40.000 đồng/quả loại 1). Bên cạnh đó, bưởi Diễn trồng tại Hòa Bình cũng có xu hướng tăng, giá từ 35.000  – 45.000 đồng/quả loại 1. Một số loại hoa quả khác như: ổi, thanh long, táo, nho tăng không đáng kể. 

Mặc dù giá tăng so với ngày thường, tuy nhiên do nhu cầu ngày Tết, lượng hoa quả tiêu thụ ra thị trường vẫn rất lớn. Chị Vũ Hiền Ly, tiểu thương chợ Nghĩa Phương, phường Phương Lâm) cho biết: "Mặc dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng khách mua hàng đã rất đông. Mặt hàng bán chạy vẫn là cam Cao Phong và bưởi đỏ Tân Lạc, những loại quả đặc sản của Hòa Bình. Nhiều người mua số lượng lớn, có những người mua vài chục cân thậm chí là vài tạ để phục vụ nhu cầu gia đình hoặc làm quà biếu. Một vài đoàn đi du lịch hoặc đoàn công tác cũng chọn mua cam về làm quà ”.

Bên cạnh chuẩn bị hoa quả phục vụ nhu cầu trong gia đình dịp Tết, các loại hoa quả trang trí cũng được quan tâm. Những sản phẩm dịch vụ mới này ngày càng được ưa chuộng mặc dù giá cao hơn so với quả bình thường. Cụ thể, giá bưởi hồ lô các loại dao động từ 700.000 – 2.000.000 đồng/1 cặp tùy loại. Giá bưởi khắc chữ từ 500.000-1.500.000 đồng/quả tùy cân nặng và chi tiết trên quả bưởi. Dưa hấu khắc chữ có giá 150.000-500.000 đồng/quả tùy theo độ khó của tạo hình. 

Hoa quả biếu, tặng ngày Tết cũng được ưa chuộng. Hiện nay, theo xu hướng mới, ngoài những món quà truyền thống... thì hoa quả dần trở thành món quà phổ biến, đáp ứng đủ cả tiêu chí lịch sự, an toàn mà vẫn sang trọng. Những giỏ hoa quả được sắp xếp hợp lý và trang trí đẹp mắt, giá cả lại phải chăng, chỉ dao động trong khoảng 250.000 – 750.000 đồng/giỏ. Ngoài ra, đặc sản Hòa Bình như cam, bưởi.. cũng được lựa chọn để làm quà biếu trong ngày Tết. 
 

                                         Khánh Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục