(HBĐT) - Cứ mỗi độ xuân về các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình lại nô nức triển khai thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam". Phong trào do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999, đến nay các cấp Hội trong tỉnh đã giúp đỡ trên 200 nghìn lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, góp phần nhân lên truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.


Trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, phong trào đã nhận được sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia. Kết quả thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019 trong toàn tỉnh đạt 12,21 tỷ đồng, trợ giúp được cho 26.918 lượt hộ gia đình nghèo, NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn (Vượt chỉ tiêu 92% so với kế hoạch Trung ương Hội giao là 14.000 suất quà). Trong đó Trung ương Hội hỗ trợ tặng quà cho 100 hộ gia đình trị giá 60 triệu đồng; tỉnh Hội đã kêu gọi vận động các cơ quan, ban, ngành, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành Hội 6.500 suất quà trị giá 3,3 tỷ đồng; các huyện, thành Hội đã vận động hỗ trợ cho 20.418 lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng giá trị đạt trên 8,9 tỷ đồng. Tiêu biểu là các đơn vị: Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình, huyện Hội Lạc Sơn, Kim Bôi,...


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi.

Ngoài ra các cấp Hội còn vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 08 nhà Chữ thập đỏ (huyện Lương Sơn và huyện Lạc Sơn) trị giá 323 triệu đồng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng (huyện Lạc Sơn), trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 02 con bò giống sinh sản trị giá 37 triệu đồng; vận động hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm (Mì tôm; gạo; dầu ăn…) trị giá 193 triệu đồng.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và các cấp Hội tại địa phương tổ chức thực hiện là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng được sự mong mỏi của quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối tượng hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Đây là Phong trào lớn được các cấp Hội, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ hưởng ứng và tham gia tích cực. Bên cạnh đó, là sự chung tay của nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân, tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn chăm lo cho người nghèo.

Hoạt động của phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực về quan điểm, nhận thức của nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với công tác giúp đỡ, chăm lo đời sống, sức khỏe cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, NNCĐDC nghèo. Tiêu biểu trong việc hỗ trợ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019 là các cơ quan, đơn vị­: Quỹ thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup (4.050 suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng); Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (200 suất quà trị giá 160 triệu đồng); Quỹ Từ thiện Hương Sen (317 suất quà trị giá 174 triệu đồng)...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số khó khăn như nguồn lực của Hội còn hạn chế nên chưa đáp ứng nhu cầu trợ giúp của người nghèo và NNCĐDC; Một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp tự phát không qua hệ thống Hội dẫn đến việc phân phối số lượng quà giữa một số xã chưa đồng đều…


Hương Dung

(Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục