(HBĐT) - "Đường khu ta hoa nở/ Ánh điện sáng lung linh/ Ngõ phố thật văn minh/ Kết đoàn cùng tiến tới”, đó là những câu thơ được in trên tấm biển đỏ treo trước cổng nhà văn hóa khu 7, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc). Khu 7 là một trong những khu phố tiêu biểu, nơi có mô hình đường hoa "0 đồng” - một cách làm hay, sáng tạo của Hội Phụ nữ trong xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp.


Khu 7 cách quốc lộ 6 hơn 100 m, không khí nơi đây khá yên bình. Điểm nhấn ấn tượng khi đến khu dân cư (KDC) là con đường bê tông sạch đẹp, hai bên đường tràn ngập sắc hoa. "Bất kể thời điểm nào trong năm, con đường của khu 7 cũng có hoa nở. Bà con, chị em rất phấn khởi, chăm hoa đã trở thành công việc hàng ngày của tất cả mọi người” - bà Phạm Thị Diễn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu 7 phấn khởi cho biết. Để có được con đường hoa là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết của người dân khu 7, đặc biệt là vai trò đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên như bà Diễn.

"Trước đây, các con đường nhiều cây dại, cảnh quan không đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân còn hạn chế. Xuất phát từ phát động của T.Ư Hội LHPN Việt Nam, qua theo dõi trên ti vi, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng trồng hoa dọc hai bên đường. Ban đầu triển khai gặp không ít khó khăn vì chị em còn hoài nghi về hiệu quả. Để tháo gỡ, tôi và đồng chí Bí thư chi bộ đã bỏ tiền mua giống, đổ đất để trồng hoa. Hàng ngày, chúng tôi chăm sóc, tưới nước, sau 3 tháng hoa nở. Thấy hiệu quả, chị em đã nhiệt tình ủng hộ, các đoạn đường dần dần được phủ kín sắc hoa” - bà Diễn chia sẻ.


Việc chăm sóc con đường hoa đã trở thành công việc hàng ngày của chị em khu 7, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc).

Đưa chúng tôi đi thăm quan các con đường hoa của khu, đồng chí Bùi Thị Phúc, Bí thư chi bộ khu 7 cho biết: Chúng tôi chỉ mất vốn đầu tư ban đầu, sau đó, chị em cắt tỉa cành nhân rộng. Đến nay, tất cả các con đường của khu đều đã được trồng hoa với chiều dài trên 3.000 m. Phương châm của chúng tôi là: "Mỗi người trồng một cây hoa/ Khu ta sẽ có một rừng hoa đẹp”. Những cây hoa không chỉ làm đẹp cho KDC mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp. Buổi sáng sớm thức dậy hay buổi chiều tối đi chơi thể thao về, bà con tự giác rẫy cỏ, tưới nước cho hoa. Sau khi xây dựng thành công mô hình đường hoa, bà con lại chung tay xây dựng đường điện chiếu sáng với hơn 60 bóng đèn được lắp đặt.

Ấn tượng con đường hoa bao nhiêu, chúng tôi lại thêm quý mến những người dân ở khu 7 bấy nhiêu. Qua trò chuyện, người dân nơi đây thể hiện sự cởi mở và tự hào về tinh thần đoàn kết, một lòng nỗ lực xây dựng cuộc sống mới. "Chúng tôi trồng chủ yếu là hoa ngũ sắc nên quanh năm đều có hoa. Nhiều người con của khu 7 khi đi xa trở về đều ngạc nhiên trước sự đổi thay của quê hương. Những người khách khi đến khu đều khen đường đẹp, hè thoáng nên chúng tôi thấy tự hào và tự nhắc mình phải làm tốt hơn nữa” - bà Bùi Thị Niên, người dân khu 7 chia sẻ.

Với những hiệu quả đem lại ở khu 7, hiện, thị trấn Mường Khến đã nhân rộng mô hình đến 4/8 KDC. Đồng chí Bùi Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mường Khến cho biết: Mô hình đường hoa ở khu 7 được nhiều KDC lân cận cũng như các xã đến thăm quan, học hỏi. Thông qua mô hình đã nâng cao ý thức tự giác của bà con trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan. Thời gian tới, Hội LHPN thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, vận động các chi hội nhân rộng mô hình, chăm sóc tốt hơn nữa các đoạn đường đã được trồng hoa.


Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục