(HBĐT) - Những năm qua, cùng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Hội Nông dân huyện Yên Thủy tích cực thực hiện nhiều giải pháp giúp đỡ hội viên nông dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tiến tới giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương.


Từ sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện về cây giống, vốn, hội viên nông dân xóm Bảo Yên, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) phát triển trồng cây có múi cho thu nhập cao.

Hội Nông dân huyện hiện có 12.152 hội viên, sinh hoạt ở 13 cơ sở Hội, 155 chi Hội và 234 tổ Hội. Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông dân, từ năm 2018 đến nay, Hội phối hợp với Trạm KN-KL tổ chức 48 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 1.510 lượt hội viên. Các cơ sở Hội phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, Dự án Giảm nghèo, Chương trình Tầm nhìn thế giới, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 mở 19 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 760 lượt người. Phối hợp với Trung tâm GDNN&GDTX huyện, Công ty may Gia Long (Ninh Bình), tổ chức 4 lớp dạy nghề cho 135 hội viên nông dân các xã: Đa Phúc, Bảo Hiệu, Ngọc Lương. Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức 1 lớp dạy nghề trồng cây có múi tại xã Đoàn Kết cho 30 hội viên. Bên cạnh đó, Hội tín chấp cung ứng 260 tấn phân NPK Lâm Thao các loại trả chậm phục vụ cho sản xuất tại các xã Lạc Thịnh, Ngọc Lương, Bảo Hiệu.

Song song với công tác dạy nghề, Hội phối hợp các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Xác định nguồn vốn là chìa khóa giúp nông dân thoát nghèo, Hội phối hợp và quản lý 101 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT, tạo điều kiện cho 4.004 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 221.847 triệu đồng. Thông qua việc quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, cho 125 hộ vay để sản xuất, chăn nuôi, trồng cây ăn quả đã tạo điều kiện cho nông dân có vốn chủ động trong sản xuất, mở rộng quy mô diện tích, tăng đầu đàn gia súc, gia cầm, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu thị trường. Ngoài ra, Hội phối hợp với Chương trình phát triển vùng Yên Thuỷ trao 13 con bò giống, trị giá 165 triệu đồng cho 13 hội viên nông dân thuộc nhóm tiết kiệm tín dụng có hoàn khó khăn ở xóm Cương, xã Hữu Lợi.

Hưởng ứng phong trào "Mái ấm nông dân”, các cơ sở Hội vận động hội viên đóng góp 2.000 đồng/hội viên/năm, ngày công lao động, vật liệu, cây, con giống, kinh nghiệm làm ăn góp phần giúp đỡ hộ hội viên nông dân nghèo ổn định về chỗ ở, có động lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Năm 2018, Hội tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên Bùi Thị Minh, xóm Trung Hoa I (xã Phú Lai) với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thủy cho biết: Bằng những việc làm thiết thực của các cấp Hội cùng với tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của hội viên nông dân, đời sống vật chất, tinh thần hội viên ngày càng được cải thiện, số hộ khá giàu ngày một tăng. Trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho thu nhập từ 200 - 600 triệu đồng/năm như mô hình chăn nuôi gà thả vườn, dê, bí xanh, bưởi da xanh. Ðiều đó khẳng định, những việc làm thiết thực của Hội trong thời gian qua góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục