(HBĐT) - Những người lính cựu xã Bắc Sơn (Kim Bôi) sau khi phục viên, xuất ngũ trở về bắt tay vào phát triển kinh tế, chung sức xây dựng gia đình ấm no, quê hương giàu đẹp. Đặc biệt, khi đến đây, chúng tôi thêm cảm phục họ bởi tinh thần tương trợ, đoàn kết giúp nhau cả về vật chất, sức lực, tinh thần cùng vươn lên tạo dựng cuộc sống đổi thay.


 Đó là hội viên Bùi Văn Sự, Bùi Quang Xuyên thuộc Chi hội Cựu chiến binh (CCB) xóm Cầu có gia cảnh khó khăn nhiều năm. Năm 2018, với sự giúp đỡ thiết thực, cụ thể bằng ngày công trồng cây ăn quả, phát cỏ, chăm sóc vườn, chia sẻ kỹ thuật của hội viên trong chi hội, từ đó, 2 gia đình hội viên đã được công nhận thoát nghèo, có kinh tế ổn định từ việc sản xuất cây màu, trồng cây ăn quả nhãn, bưởi. Đó là phong trào "Ngày vì đồng đội" ở Chi hội CCB xóm Khả Trên được duy trì đều đặn. Trong những tháng đầu năm 2019, thông qua phát động đã giúp công bỏ móng, đổ trần, thực hiện xóa nhà tạm cho 3 hộ hội viên là Bùi Văn Tám, Bùi Văn Thảnh và Bùi Đức Kim. Những hội viên CCB trong chi hội không chỉ tích cực động viên, chia sẻ khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế mà còn hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, làm công trình tường bao theo tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

  Chi hội CCB xóm Cầu có 52 hội viên, là 1 trong 3 chi hội có số hội viên đông nhất trong toàn Hội. Đây cũng là chi hội tiêu biểu, điểm sáng của phong trào "Ngày vì đồng đội". Cùng sinh hoạt trong chi hội, anh em hội viên đã tương trợ trong phát triển kinh tế, xây dựng nguồn quỹ hội, hình thành các mô hình do CCB làm nòng cốt. Với nghề nông là chủ yếu, hội viên tập trung phát triển mạnh về trồng cây ăn quả (nhãn, bưởi), chăn nuôi (lợn, gia cầm). Mỗi tháng, chi hội lên kế hoạch giúp đỡ 10 CCB bằng ngày công. Việc giúp đỡ theo hình thức luân phiên, 52/52 hội viên đều tham gia phong trào. Cũng từ đây, tinh thần vì đồng đội được phát huy, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất và làm giàu. Điển hình trong số đó là hội viên thương binh, CCB Bùi Đức Dán với mô hình hơn 100 cây bưởi, nhãn, duy trì chăn nuôi trên 200 con ngan và hơn 10 con lợn nái và lợn thịt. Hội viên Bùi Văn Nị có gần 3 ha bưởi, nhãn kết hợp chăn nuôi dê, cá. Hội viên Bùi Văn Hiển có 1,2 ha bưởi kết hợp chăn nuôi gia cầm, thủy cầm... Các hộ tiêu biểu đều đạt bình quân thu nhập đầu người hàng trăm triệu đồng/năm.

 Theo đồng chí Bạch Việt Quốc, Chủ tịch Hội CCB xã Bắc Sơn, toàn Hội có 206 hội viên tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội. Phong trào "Ngày vì đồng đội" đã được duy trì từ năm 2011 đến nay, thu hút 100% hội viên tham gia. Phong trào không kể bằng tiền mà bằng ngày công lao động với hình thức giúp nhau luân phiên, tạo nề nếp, thói quen đối với hội viên ở các chi hội.. Cũng nhằm hỗ trợ hội viên có thêm vốn phát triển kinh tế, Hội đã đứng ra tín chấp cho hàng trăm hộ hội viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay cao nhất 30 triệu đồng/hộ hội viên, tổng dư nợ tính đến thời điểm hiện tại 1,9 tỷ đồng.

  Qua hơn 8 năm thực hiện, phong trào "Ngày vì đồng đội" đã tạo sức lan tỏa, góp phần quan trọng thúc đẩy, động viên hộ hội viên toàn xã phát triển kinh tế, có đời sống thu nhập ngày càng khấm khá. Đáng kể, toàn Hội hiện nay không có hộ hội viên nghèo. Đến năm 2018 còn 8 hộ cận nghèo. Hội đang có kế hoạch giúp đỡ, đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Ngày vì đồng đội" thông qua trợ giúp về giống, vốn, ngày công để đến hết năm 2019, 100% số hộ hội viên có mức sống trung bình trở lên. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ khác để xóa nhà tạm cho gia đình hội viên Bùi Quốc Phòng, Chi hội xóm Khả Miễu để trong năm 100% hộ hội viên CCB không còn nhà tạm.  


Ông Bùi Đức Dán, Chi hội CCB xóm Cầu, xã Bắc Sơn chăm sóc vườn nhãn hơn 100 gốc.
              

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục