(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lạc Thủy có 7.318 hội viên, sinh hoạt tại 143 chi hội. Qua bình xét thi đua năm 2018, Hội NCT 15/15 xã, thị trấn của huyện đạt cơ sở Hội vững mạnh và khá; 143 chi hội ở các xóm, bản, khu dân cư hoạt động tốt, không có chi hội yếu kém. Kết quả đó là nguồn động viên, khích lệ Hội NCT và cán bộ, hội viên bước vào năm 2019 tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - gương sáng”.


Hội viên Hội Người cao tuổi xã Thanh Nông (Lạc Thủy) tận dụng diện tích mặt nước phát triển chăn nuôi gia cầm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Trong quý I, Ban đại diện Hội NCT huyện đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 hộ NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm. Tại hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, phát động phong trào và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 cho Hội NCT các xã, thị trấn đã trao 7 suất quà của Hội NCT tỉnh cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 2,1 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ nguồn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT huyện tặng 60 suất quà trị giá 18 triệu đồng cho 60 NCT khó khăn. Tại các xã, thị trấn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể của Trung ương, của tỉnh, huyện, cơ sở, các tổ chức CT-XH, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã tặng 1.849 suất quà, trị giá 629,941 triệu đồng  cho  NCT nghèo và NCT có hoàn cảnh  khó khăn. 

Cũng trong quý I, Ban đại diện NCT huyện, lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH, Trung tâm VH-TT&TT huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Hội NCT các xã, thị trấn tổ  chức các đoàn thăm, chúc thọ, mừng thọ cho 152 cụ trong huyện với số tiền 487,078 triệu đồng. Từ những hoạt động đó, cán bộ, hội viên NCT trong huyện vui mừng, phấn khởi, bày tỏ tin tưởng vào   sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đánh giá cao vai trò của Hội NCT. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, toàn huyện kết nạp được 40 hội viên mới.

Từ phong trào "Tuổi cao - gương sáng” vào dịp lễ, Tết, cán bộ, hội viên trong huyện nêu gương sáng bằng những hành động, việc làm thiết thực như không uống rượu say, không đốt pháo, tham gia thắp sáng điện đường, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chấp hành nghiêm nội quy, quy định, hương ước, quy ước của xóm phố, khu dân cư. Đặc biệt, Hội NCT 15/15 xã, thị trấn đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, thi đấu bóng chuyền hơi. Hội NCT các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng 3.361 cây xanh các loại tại nhà văn hóa thôn, trung tâm học tập cộng đồng.

Theo Trưởng Ban đại diện NCT huyện Lạc Thủy Lê Đình Cường, từ những kết quả đã đạt được, trong quý II và những tháng tiếp theo, Hội NCT các cấp trong huyện tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH cùng các tầng lớp nhân dân trong mọi hoạt động của Hội, nhất là công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội các cấp. Tổ chức triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, quan tâm đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT ở cơ sở.


Bùi Đức

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục