Việc ông Lê Hoàng Anh Tuấn về trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) về nói chuyện và xưng là "nhà báo quốc tế", lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam khẳng định là "lộng danh”.

Tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Nghệ An sáng nay, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành cho biết, có sự việc trường THPT Nghi Lộc 3 tổ chức buổi gặp, chào đón "nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn (Lê Văn Tuấn, SN 1979), cựu học sinh trường này hồi cuối tháng 2.

"Chúng tôi đã nghe phản ánh thông tin và đang yêu cầu Hiệu trưởng THPT Nghi Lộc 3 làm báo cáo. Chúng tôi sẽ trả lời sau để Ban Tuyên giáo thông tin chính thức”, ông Thành nói.

Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An Trần Duy Ngoãn là một trong những người được mời gia buổi gặp mặt, chào đón "nhà báo quốc tế” Tuấn vào ngày 27/2 cho biết:

"Tôi được Tạp chí Người làm báo mời tham dự, hôm đó có cả anh Lộc (Mai Đức Lộc - Phó chủ tịch Hội nhà báo VN) tham dự. Tôi là Chủ tịch hội nên phải đến tham dự, bữa đó rất đông”, ông Ngoãn nói.

Cũng theo ông Ngoãn, Tuấn đang là giảng viên Học viện Báo chí và là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tạp chí Chống tham nhũng và hợp tác quốc tế mà anh này tham gia là của người khác quản lý.

"Hôm đó, Tuấn về trường cũ để tặng 20 triệu đồng cho các em học sinh. Động cơ của anh Tuấn là gì tôi không biết nhưng việc cựu học sinh về trường nhằm giáo dục truyền thống, tặng quà là điều đáng quý”, ông Ngoãn thông tin.

Không có chức danh nhà báo quốc tế

Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 Phạm Thị Tuyết Mai cho biết, ông Lê Hoàng Anh Tuấn là học sinh cũ, sau khi thành danh đã liên hệ với nhà trường xin về tỏ lòng tri ân, cảm ơn nhà trường.

"Vì ông Tuấn là học sinh cũ, muốn về tri ân thì chúng tôi cũng chào đón, bố trí để ông Tuấn phát biểu cảm ơn nhà trường. Buổi gặp mặt hôm đó có các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và cấp tỉnh muốn tặng quà chúc mừng ông Tuấn. Việc chúc mừng đó diễn ra tại trường như một sự vinh dự để tri ân nhà trường.

Lê Hoàng Anh Tuấn tự đưa băng rôn đến trường THPT Nghi Lộc 3 với nhiều học hàm, học vị tại buổi lễ

 Ông Tuấn được tặng 2 bức tranh và 20 triệu đồng. Sau đó ông Tuấn tặng số tiền đó cho quỹ khuyến học nhà trường”, bà Mai thông tin.

Nói về hình ảnh băng rôn được treo tại buổi lễ, bà Mai nói do ông Tuấn tự in và xin phép nhà trường treo. Các vị khách được mời đến dự cũng không có ý kiến gì. Hiện nhà trường đang họp để hoàn thiện báo cáo gửi Sở GD&ĐT nên chưa thể trả lời.

Đại diện Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, một lãnh đạo của Hội đã về tham dự buổi lễ chào mừng ở trường THPT Nghi Lộc 3.

"Có anh Nguyễn Thành Lợi, PGS.TS, Tổng biên tập tạp chí Người làm báo là cơ quan của Hội tham dự. Buổi hôm đó theo ý của Tuấn là trao quà, thăm lại trường cũ. Trong các sự kiện của Hội ở đây, anh tham gia một vài hội thảo thì có xưng là nhà báo quốc tế.

Sáng nay tôi hỏi lại thì Tuấn được một tổ chức nào đó ở nước ngoài cấp là International Press Card. Cái này chắc là lộng danh chứ làm gì có nhà báo quốc tế”, một lãnh đạo TƯ Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Ông Lê Hoàng Anh Tuấn là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông này mới có quyết định kết nạp từ ngày 1/3 và chưa có thẻ hội viên".

Nơi giới thiệu ông Tuấn vào Hội là một cơ sở đào tạo về báo chí, do ông Tuấn có tham gia thỉnh giảng. Cơ sở này đang kiểm tra xem tiêu chuẩn có đúng, đủ không. Nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ làm văn bản đề nghị Hội rút quyết định kết nạp.

Trưởng Ban Kiểm tra nhấn mạnh, nếu không có đủ tiêu chuẩn sẽ yêu cầu cho ra khỏi Hội. 

Về việc một số lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam có xuất hiện trong một số sự kiện liên quan đến ông Tuấn, ông Minh khẳng định đó chỉ là các đại biểu được mời đến dự chương trình và Hội đang tiếp tục làm rõ.

Tự ứng cử ĐBQH ở Hà Tĩnh

Năm 2016, ông Lê Hoàng Anh Tuấn có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh và tự ứng cử làm ĐBQH ở Hà Tĩnh nhưng không trúng cử.

Một cán bộ công an huyện Thạch Hà cho biết, để chuẩn bị ứng cử đại biểu QH 2016, năm 2015 ông Tuấn xin nhập hộ khẩu vào một gia đình ở thị trấn Thạch Hà.

"Theo luật thì đây là việc bình thường, công dân có quyền tự do cư trú. Trước khi tự ứng cử đại biểu QH, ông này có nhiều hoạt động ở Hà Tĩnh như tài trợ, đỡ đầu, làm nhà cho phụ nữ", cán bộ Công an huyện Thạch Hà cho hay.

Cũng theo Công an huyện Thạch Hà, sau này ông Tuấn đi cùng với bà M.T.L, có gây lùm xùm ở địa bàn.

"Ông này hứa sẽ xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi nhà 50 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ban đầu ông chỉ đưa về cho mỗi nhà khoảng 20 triệu rồi tổ chức khởi công hoành tráng, rầm rộ.

Sau đó những người này kết hợp với xã, huyện vay thêm tiền để hoàn thiện nhà. Những người này rơi vào cảnh khó khăn vì lỡ vay tiền xây nhà rồi nhưng sau đó không có nguồn nữa", cán bộ Công an huyện Thạch Hà nói thêm.

 

 

                                 TheoVietnamnet

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục