(HBĐT) - Sáng 7/6, tại UBND TP Hòa Bình, Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em (BVTE) giai đoạn 2016 – 2020. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.




Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh kết luận buổi giám sát.

Tính đến hết tháng 5/2019, trên địa bàn TP Hòa Bình có 22.897 trẻ dưới 6 tuổi, chiếm tỷ lệ 22,99% tổng dân số. Trong đó có 379 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 555 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện Chương trình BVTE giai đoạn 2016 – 2020, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tích cực chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng. Tăng cường tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Huy động hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ để đầu tư xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, giáo dục và các công trình phúc lợi cho trẻ em.
Tuy nhiên, công tác BVTE còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Cấp ủy Đảng, chính quyền và gia đình chưa phát huy vai trò, trách nhiệm và nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Việc huy động xây dựng nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp còn gặp nhiều khó khăn. UBND TP Hòa Bình đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp, kinh phí, quy hoạch phát triển đô thị xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được của TP Hòa Bình trong việc thực hiện Chương trình BVTE giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Luật Trẻ em. Tiếp tục tổng hợp, rà soát, thống kê trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ BVTE. Huy động nguồn lực, xây dựng nguồn quỹ phục vụ thực hiện Chương trình BVTE. Chỉ đạo các xã, phường, khu dân cư tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
 
Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục