(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Phùng Thị Thúy Nga, thường trú tại số nhà 382, đường Trần Hưng Đạo, xóm 8, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) kiến nghị về việc nhà bị đập phá, tài sản bị bới lung tung trong khi gia đình bà đi vắng.

Báo Hòa Bình đã có Công văn trao đổi với Công an TP Hòa Bình và nhận được Công văn trả lời số 1344/CV-CATP, ngày 21/6/2019.

Theo đó, ngày 25/4/2019, UBND xã Sủ Ngòi nhận đơn kiến nghị khẩn cấp của các hộ dân thuộc xóm 9, xã Sủ Ngòi về việc gia đình bà Phùng Thị Thúy Nga ở số nhà 382, đường Trần Hưng Đạo, xóm 9, nay sáp nhập về xóm 8, xã Sủ Ngòi sửa nhà lấn chiếm đất công, cơi nới lên tầng 2 vi phạm quản lý xây dựng, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố, đề nghị kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 3/5/2019, UBND xã Sủ Ngòi đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đặng Tiến Mạnh (chồng bà Phùng Thị Thúy Nga) về việc tự ý xây dựng trên đất lưu không, hành lang an toàn giao thông tại số nhà 382, xóm 8, xã Sủ Ngòi với hiện trạng đang dựng khung sắt đổ bê tông, đã đổ xong 2 cột có chiều cao 4,5 m. 

Ngày 7/5/2019, UBND xã Sủ Ngòi nhận được Văn bản số 923/UBND-QLĐT của UBND TP Hòa Bình chỉ đạo giải quyết xử lý vi phạm của hộ bà Nga xong trước ngày 8/5/2019. Sau ngày 8/5, nếu hộ bà Nga không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hòa Bình, UBND xã Sủ Ngòi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (theo điểm a, Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) 2,5 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ phần xây công trình tạm, trái phép trên hành lang an toàn giao thông, khôi phục lại tình trạng ban đầu. 

Ngày 9/5/2019, UBND xã gửi giấy mời bà Nga ra làm việc. Tuy nhiên, bà Nga không hợp tác và cũng không ra làm việc. Ngày 13/5, UBND xã tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ 2 đối với gia đình bà Nga. Ngày 16/5, UBND xã báo cáo UBND TP Hòa Bình, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động thêm 2 lần, tuy nhiên, hộ bà Nga không chấp hành. 

Ngày 27/5, UBND xã phối hợp với đội trật tự TP Hòa Bình, chính quyền cơ sở xóm 8 tiến hành tháo dỡ phần tự ý xây dựng, đổ mái bê tông cốt thép lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; trong quá trình tháo dỡ, UBND xã Sủ Ngòi đã lập biên bản tạm giữ 8 cây sắt phi 16, chiều dài 4,4 m đã qua sử dụng. Đồng thời, UBND xã có thông báo đến hộ bà Phùng Thị Thúy Nga. 

Hiện,  UBND TP Hòa Bình đang chỉ  đạo giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Phòng BĐ-TL


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục