(HBĐT) - Theo thống kê, huyện Đà Bắc hiện có 16.217 trẻ em dưới 16 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho trẻ trong dịp hè là vấn đề được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đà Bắc quan tâm, trăn trở. Hiện, các xã của huyện vẫn chưa xây dựng được sân chơi nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ. Dịp nghỉ hè, đa số trẻ em phải phụ cha mẹ công việc nhà như cấy, gặt, chăn trâu, trông em…; chơi các trò chơi như: bắn bi, nhảy dây, đá bóng ven suối. Tất cả đều tiềm ẩn những mối nguy hiểm đe dọa các em như đuối nước, tai nạn thương tích.


Không có sân chơi trẻ em xã Hiền Lương phải đá bóng ở ngoài ruộng.

Đồng chí Xa Văn Chí, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Trên địa bàn huyện có duy nhất 1 bể bơi và 1 câu lạc bộ dạy múa, hát cho trẻ em tại thị trấn Đà Bắc. Trẻ em chủ yếu chơi tại sân nhà văn hóa các thôn, xóm. Toàn huyện có 121 thôn, xóm có nhà văn hóa, nhưng nhiều nhà văn hóa xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ. Hầu hết các xã, thị trấn, lực lượng thanh, thiếu nhi vẫn đang thiếu những sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiếu người đứng ra tập hợp, hướng dẫn các em sinh hoạt, vui chơi. Tổ chức Tầm nhìn thế giới với nhiều dự án thành lập các câu lạc bộ phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ em tại các xã: Tân Minh, Tân Pheo, Yên Hòa, Đoàn Kết, tuy nhiên, chưa có dự án xây dựng sân chơi cho trẻ.

"Vấn đề tạo sân chơi cho trẻ em tại xã Đồng Ruộng gặp nhiều khó khăn khi các em được nghỉ hè, nhà trường bàn giao về sinh hoạt tại nơi cư trú mà không biết chơi ở đâu. Xã có 6 xóm nhưng nhà văn hóa của 6 xóm đều xuống cấp. Xã chưa có thư viện để phục vụ trẻ đọc sách. Trẻ em phải chơi tại ven đường, ven suối… Bố mẹ đi làm nương xa thì anh, chị lớn phải trông em nhỏ. Đây là nguy cơ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đe dọa trẻ em. Từ đầu năm đến nay, tại xã Đồng Ruộng đã xảy ra 1 vụ việc đau lòng là hàng xóm dâm ô trẻ 3 tuổi tại xóm Thượng" - đồng chí Nguyễn Văn Phương, cán bộ LĐ-TB&XH xã Đồng Ruộng chia sẻ.

Vào buổi chiều, đi dọc tuyến đường từ huyện tới các xã trong huyện không ít đoạn vỉa hè, lề đường được các em biến thành sân chơi bóng đá, cầu lông và một số trò chơi dân gian khác; ao, hồ, kênh, mương biến thành bể bơi mà trẻ em không biết nguy hiểm tai nạn thương tích đang rình rập. Thiếu sân chơi, nhiều trẻ em tìm đến những trò chơi không lành mạnh trên internet ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm sinh lý, dẫn tới hành vi bạo lực học đường. Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH huyện, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện xảy ra 2 vụ xâm hại, 1 vụ dâm ô và 2 vụ tai nạn thương tích, trong đó có 1 trường hợp tử vong do tai nạn thương tích. Vừa qua, tại Diễn đàn trẻ em huyện Đà Bắc với sự tham gia của gần 200 em, các em đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo huyện về việc thiếu sân chơi cho trẻ và mong các đồng chí lãnh đạo huyện tạo thêm nhiều sân chơi cho trẻ em.

Đồng chí Xa Văn Chí, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết thêm: Trong thời gian tới, để tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ, huyện sẽ đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng sân chơi cho trẻ. Có kế hoạch quy hoạch và đầu tư đất để xây dựng khu vui chơi cộng đồng, nhà văn hóa thôn, xóm… Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên ở cơ sở để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang tính cộng đồng vào dịp hè, nhằm ngăn chặn và đầy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trẻ em.


                                                                                                 Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục