(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi thăm cơ sở hạ tầng, ông Bùi Văn Thuận, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) xã Thanh Hối (Tân Lạc) phấn khởi cho biết: "Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ của xã đã trực tiếp tham gia giám sát trên 10 công trình nhà văn hóa, đường GTNT... Điều này đã thể hiện rõ chủ trương để cho người dân "được biết, được bàn, được kiểm tra” nên bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào cách thức hoạt động triển khai các công trình, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng thiết yếu tại địa phương.


Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thanh Hối (Tân Lạc) kiểm tra chất lượng công trình nhà văn hóa xóm Sung.

 

Xác định rõ vai trò quan trọng của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, những năm qua, MTTQ huyện Tân Lạc đã xây dựng, triển khai nhiều nội dung cụ thể, cách làm hay để phát huy vai trò của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.

Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại các xã, thị trấn được coi là một kênh chống tiêu cực, tham nhũng, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, MTTQ từ huyện đến cơ sở, những năm qua, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ được bổ sung thường xuyên, kiện toàn kịp thời. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 24 Ban TTND với 227 thành viên, Ban GSĐTCCĐ có 226 thành viên. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các Ban xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể.

5 năm qua, các ban đã tổ chức giám sát được trên 830 cuộc về thu, chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư KN-TC của công dân. Trong đó, Ban TTND tổ chức được trên 300 cuộc giám sát; Ban GSĐTCCĐ tổ chức được trên 500 cuộc giám sát, có 335 cuộc giám sát về việc thu, chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, giám sát việc giải quyết 154 đơn thư KN-TC của công dân... Tham gia giám sát hoạt động của UBND và HĐND cấp xã, nội dung tập trung vào việc quản lý, sử dụng đất; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bình chọn đối tượng nghèo đề nghị hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết; thi công các công trình có vốn đầu tư của Nhà nước và của nhân dân đóng góp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chi trả chế độ đối với các đối tượng chính sách; thu chi, quyết toán ngân sách, quản lý các khoản đóng góp của nhân dân... Ngoài ra, Ban TTND phối hợp với Tư pháp xã, thị trấn làm tốt công tác hòa giải cũng như giám sát việc hòa giải và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tân Lạc Bùi Đức Dị cho biết: "Trong thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục triển khai các hướng dẫn, văn bản, kiện toàn Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận. Tích cực tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân trên địa bàn chủ động thực hiện quyền giám sát. Khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát".

Anh Đức


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục