(HBĐT) - Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn người con ưu tú của huyện Đà Bắc từng tham gia chiến đấu. Nhiều người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, hy sinh nơi chiến trường. Mặc dù điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền huyện Đà Bắc đã có nhiều việc làm ý nghĩa nhằm tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự bình yên của quê hương.


Hiện nay, huyện Đà Bắc có 350 người có công (NCC) với cách mạng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Trong đó có 1mẹ Việt Nam anh hùng, 99 thương binh, 17 bệnh binh, 126 nhiễm chất độc hóa học, 72 tuất liệt sỹ…

Đồng chí Xa Văn Chí, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Để chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho NCC, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các hội, đoàn thể, xã, thị trấn tuyên truyền tới người dân cùng chung tay thực hiện công tác đền ơn - đáp nghĩa. Công tác rà soát, giải quyết hồ sơ NCC trên địa bàn được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy trình. Nhờ vậy, 100% NCC có hồ sơ quản lý được hưởng trợ cấp hàng tháng theo đúng quy định. 100% NCC và thân nhân được cấp thẻ BHYT. Các chế độ chăm sóc sức khỏe cho NCC được thực hiện kịp thời. Từ ngày 14 - 20/4/2019, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng NCC Kim Bôi tổ chức cho 45 NCC đi điều dưỡng tại Sầm Sơn (Thanh Hóa).


Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ, đoàn viên, thanh niên thị trấn Đà Bắc tổ chức dọn dẹp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đà Bắc.

Huyện tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc xây dựng Quỹ đền ơn - đáp nghĩa. Trong 6 tháng, các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ 80 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình NCC trên địa bàn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình NCC với cách mạng, tiêu biểu như Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn tặng 33 suất quà cho gia đình NCC 2 xã Đồng Ruộng và Đồng Chum.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện tổ chức rà soát nhà ở của hộ chính sách để lập kế hoạch cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng. Trong 6 tháng, có 5 hộ NCC với cách mạng được hỗ trợ tiền xây nhà, 1 hộ được hỗ trợ tiền sửa chữa nhà. Tổng số tiền hỗ trợ là 265 triệu đồng. Hàng năm, huyện tổ chức sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện và bia tưởng niệm tại các xã. Năm 2018, nghĩa trang liệt sỹ huyện được nâng cấp với tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng.

 Đồng chí Xa Văn Chí, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết thêm: Với những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đà Bắc, đời sống NCC trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, do điều kiện KT-XH của huyện còn khó khăn, nên mức sống trung bình của NCC vẫn thấp. 84 hộ NCC với cách mạng đang đề nghị được sửa chữa, xây mới nhà ở. Trong thời gian tới, để nâng cao đời sống NCC, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ đền ơn - đáp nghĩa. Tổ chức các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ cây, con giống giúp thương binh, bệnh binh, gia đình NCC với cách mạng vươn lên phát triển kinh tế. Vận động các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đối tượng NCC neo đơn…

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), huyện sẽ tổ chức đi viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Biên (Tây Ninh), nơi yên nghỉ của 13 liệt sỹ huyện Đà Bắc. Tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ huyện. Ngoài ra, huyện phối hợp với các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng và NCC với cách mạng trên địa bàn huyện.


Thu Thủy


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục