(HBĐT) - Vụ việc 1 học sinh tại Hà Nội tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón vào chiều ngày 6/8 khiến cả xã hội bàng hoàng, đau xót và giật mình. Có lẽ trước khi xảy ra sự việc này, không ai nghĩ con em mình có thể tử vong trong một hoàn cảnh như thế. Và ngay lúc này, siết chặt việc quản lý, vận hành dịch vụ xe ô tô đưa đón học sinh là việc cần làm ngay để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.


Trường phổ thông liên cấp Sao Mai (TP Hòa Bình) yêu cầu lái xe, nhân viên, giáo viên thực hiện nghiêm túc từng khâu trong quy trình đón, trả trẻ. 

Sáng 7/8, chúng tôi có mặt tại trường mầm non tư thục Sao Mai và phổ thông liên cấp Sao Mai (TP Hòa Bình). Đây là những trường có số lượng xe đưa đón học sinh nhiều nhất tỉnh hiện nay. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra tại trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội), chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch HĐQT trường mầm non tư thục Sao Mai, ủy viên HĐQT trường phổ thông liên cấp Sao Mai cho biết: Theo số liệu tuyển sinh và đăng ký của phụ huynh, năm học 2019 - 2020, cả 2 trường có tổng số 12 xe đưa đón, gồm 3 xe 29 chỗ và 9 xe 16 chỗ đưa đón hơn 230 học sinh. Tất cả lái xe của nhà trường đều có giấy phép lái xe và phải khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định; hệ thống xe đưa đón do nhà trường đầu tư mua, đăng kiểm đúng theo quy định. Mỗi xe đưa đón ngoài lái xe có 1 giáo viên hoặc nhân viên y tế theo xe. Các cô đi xe đưa đón và giáo viên trên lớp đều có danh sách học sinh đi xe đưa đón để thực hiện việc điểm danh, giao nhận học sinh. Nhà trường còn có riêng quy định về việc đón trả trẻ, phân công và mô tả công việc cụ thể đối với từng người. Trường mầm non tư thục Sao Mai đến nay đã có kinh nghiệm tổ chức xe đưa đón được gần 10 năm, tuy chưa xảy ra vụ việc nào đáng tiếc nhưng qua vụ việc ở trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway thì nhà trường cũng thực sự thấy giật mình và thấy cần thiết phải rút kinh nghiệm. Ngay trong sáng 7/8, cả 2 nhà trường đã tiến hành họp, quán triệt, rút kinh nghiệm, yêu cầu đội ngũ lái xe, các cô đi theo xe, giáo viên trên lớp… phải nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công việc đưa đón, trả trẻ nói riêng, chăm sóc, giảng dạy trẻ nói chung, tuyệt đối không được lơ là, tắc trách.

Sự việc xảy ra tại trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho một số trường trên địa bàn tỉnh đang tổ chức việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô dịch vụ. Theo tìm hiểu, ngoài một số trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Tân Lạc, trường phổ thông chất lượng cao Nguyễn Tất Thành (phường Chăm Mát - TP Hòa Bình), trường phổ thông liên cấp Sao Mai là việc đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức thực hiện, thì trên địa bàn toàn tỉnh còn một số trường việc đưa đón học sinh do phụ huynh tự tổ chức.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Đinh Thanh Tùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi cho biết: Trên địa bàn huyện, có một số trường thuộc các xã Hạ Bì, Đông Bắc, Vĩnh Tiến… là phụ huynh tự tổ chức thuê xe ô tô đưa đón học sinh. Cuối năm 2017, khi có thông tin phản ảnh về việc xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn huyện đã hết thời gian lưu hành, không đảm bảo an toàn, lực lượng Công an đã tích cực vào cuộc. Hiện, các xe đưa đón học sinh đều đảm bảo theo quy định, những xe không đảm bảo yêu cầu đã bị cấm lưu hành. Hoạt động tổ chức xe đưa đón học sinh xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh và hoàn toàn do các phụ huynh tự đứng ra tổ chức, thuê xe. Tuy nhiên, từ sự việc đáng tiếc đã xảy ra, phòng sẽ lưu ý các nhà trường phối hợp, quan tâm quản lý hoạt động này chặt chẽ hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, hoạt động đưa đón học sinh trên địa bàn huyện diễn ra an toàn.

Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: Quan điểm của Sở GD&ĐT là kiên quyết không cho phép các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS công lập đứng ra tổ chức hợp đồng xe ô tô đưa đón học sinh từ nhà đến trường và từ trường về nhà hàng ngày. Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan, đặc biệt là Công an các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra các phương tiện ô tô hợp đồng đưa đón học sinh đi học do cha mẹ học sinh tổ chức, để đảm bảo an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật. Sắp tới, Sở sẽ yêu cầu các Phòng GD&ĐT tiến hành việc thống kê xe đưa đón học sinh, cũng như có văn bản nhắc nhở các nhà trường hết sức lưu ý, phối hợp tổ chức hoạt động xe đưa đón học sinh đảm bảo an toàn.  


                                                                                  Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục