(HBĐT) - Ngay sau vụ việc 8 học sinh chết đuối tại bãi Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình thì người dân ít tắm sông hơn. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, lượng người tắm ở sông Đà ngày càng tăng. Nhiều người còn bơi ra giữa dòng sông bất chấp biển cấm tắm.


Mặc dù đã cắm biển cấm tắm tại cảng Nghiêng thuộc phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên tắm sông Đà.

Đi qua khu vực dọc hai bờ sông Đà từ cảng Nghiêng, phường Tân Thịnh đến bãi Thịnh Minh, xã Thịnh Lang (TP Hòa Bình) tầm khoảng 17 giờ những ngày gần đây dễ dàng nhận thấy nhiều bãi tắm tự phát, thu hút khá đông người dân đến tắm. Những người đến đây không phân biệt độ tuổi, thậm chí cả gia đình có con nhỏ cũng cho các bé đến tắm. Không gian thoáng đãng, mát mẻ, mọi người tha hồ được bơi lội, không phải chen chúc nhau như ở các bể bơi công cộng. Mang theo hai con xuống sông, anh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: Mùa hè nắng nóng vài tháng liền, đến bể bơi hằng ngày thì tốn tiền. Hơn nữa, bể bơi nhỏ mà có đến hàng trăm người cùng xuống tắm, phải chen chúc nhau thì rất mệt mỏi. Vì thế, vào buổi chiều, tôi thường đưa con đến đây để các cháu tắm vừa mát mẻ, vừa vui. Các cháu được nghịch nước, còn bố mẹ được bơi tăng cường sức khỏe hàng ngày. 

Chúng tôi có mặt tại cảng Nghiêng thuộc phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình. Ngay trên đầu cảng là biển báo vùng nước sâu nguy hiểm cấm tắm. Nhưng dưới bến có vài chục người kể cả trẻ nhỏ cũng lội xuống sông tắm. Lúc này, thủy điện Hòa Bình đang xả nước để phát điện nên có một vài điểm xoáy. Nhiều người vẫn tắm, có người còn bơi ra giữa dòng hoặc vượt sông. Không chỉ có cảng Nghiêng và hai bên bờ sông Đà cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo vùng nước sâu cấm tắm, nhưng người dân vẫn mặc nhiên tắm. Qua quan sát thì phần lớn đều mặc áo phao khi bơi. Chị Bùi Thị Hồng ở Phường Hữu Nghị cho biết: Tôi và chồng vẫn thường xuyên ra đây tắm. Không gian rộng rãi, thoáng mát được bơi nhiều, tốt cho sức khỏe. Từ ngày xảy ra vụ 8 cháu học sinh chết đuối, tôi thấy nhiều người đi bơi mặc áo phao hơn. Tuy nhiên, qua khảo sát của chúng tôi, thì trước đây, tình trạng khai thác cát bừa bãi để lại nhiều điểm nước sâu, tạo xoáy rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Mặt khác, vào mùa hè, nước sông Đà lên xuống thất thường do xả nước phát điện nên rất nguy hiểm.        

Qua khảo sát của chúng tôi, hiện nay, trên địa bàn TP Hòa  Bình có khá nhiều bể bơi đạt chất lượng cao được xây dựng phù hợp và an toàn cho trẻ em. Các bậc phụ huynh nên lựa chọn cho con bơi tại các bể bơi có nguồn nước chất lượng, lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực để đảm bảo an toàn cho bản thân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống đuối nước đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Siết chặt công tác quản lý, không để mọi người tắm ngay dưới biển cảnh báo vùng nước sâu bảo đảm an toàn tính mạng cho mọi người. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo nơi vui chơi, cũng như quản lý trẻ em trong những ngày hè để con trẻ có một mùa hè bổ ích, an toàn.  Để đảm bảo an toàn cho con em mình, phụ huynh nên cảnh báo và nghiêm cấm không được tắm sông bừa bãi, tránh chủ quan dù trẻ biết bơi nhưng có nhiều trường hợp chuyện đáng tiếc vẫn xảy ra. Nên tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm có biển cấm, không nên rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối... Khi cho trẻ đi chơi gần những nơi có sông, suối, ao, hồ; tắm ở bể bơi, tắm biển, cha mẹ phải luôn để ý giám sát con trong tầm mắt. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên chia sẻ và trang bị kiến thức đầy đủ cho con trẻ để con hiểu biết về tai nạn đuối nước và biết các biện pháp phòng, tránh và bảo vệ bản thân mình.


                                                                                     Việt Lâm

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục